Hà Giang

Cập nhập tin tức Hà Giang

Thông tin mới vụ hiệu trưởng bị tạm đình chỉ vì thu tiền trái quy định

Thanh tra huyện Yên Minh (Hà Giang) đang thanh tra việc thu tiền, sử dụng tiền chính sách của học sinh chưa minh bạch tại Trường mầm non Bạch Đích.

Bắt tạm giam Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê

Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Mạnh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tạm đình chỉ một hiệu trưởng liên quan việc trường bị tố thu tiền trái quy định

Phòng GD-ĐT huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, hiệu trưởng một trường mầm non bị tạm đình chỉ công tác để thanh tra các nội dung do phụ huynh phản ánh.

Niềm vui ngày cuối tuần của hơn 500 bà con dân tộc thiểu số ở Hà Giang

Nghe tin CLB tình nguyện Blouse trắng và CLB Mô tô thể thao (Hà Nội) về khám bệnh, tặng quà, bà con dân tộc thiểu số ở xã Khâu Vai phấn khởi, vượt đường xa đến chờ đoàn từ thiện.

Sập tường bao trường tiểu học khiến 4 người thương vong

Trong lúc nhóm công nhân thi công sửa chữa tường rào tại trường tiểu học ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, thì bức tường bất ngờ đổ sập đè chết 1 người và 3 người bị thương.

Nông dân lập trang thông tin điện tử để bán cây, giúp cuộc sống khấm khá hơn

Thông qua mạng internet, người dân ở làng hoa cây cảnh (Bắc Quang, Hà Giang) thành lập website quảng bá sản phẩm ra thị trường, nhờ đó mà nhiều người đã biết đến.

Huyền bí lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Pà Thẻn, huyện Quang Bình (Hà Giang) đã phục dựng và tổ chức lễ hội nhảy lửa, thu hút khách du lịch muôn nơi.

Hạt nhân nòng cốt đưa chính sách đến với người Dao trên bản làng cực Bắc

Ông Phượng Chòi Quấy (thôn Nậm Quang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) là tấm gương điển hình tuyên truyền, giúp bà con nơi đây nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế.

Bảo tồn nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc Dao ở Hà Giang

Để bảo tồn nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc Dao, UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng xác định đây là việc vừa bảo tồn nhưng gắn với phát triển kinh tế.

Mùa thu hoạch mật ong bạc hà ở Hà Giang

Mật ong hoa bạc hà là thương hiệu địa phương, mang lại thu nhập tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang. Mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 11 hàng năm.

Hà Giang bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp huyện, xã

Sáng 27/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Công ty TNHH Pro Phương Nam (Hà Nội) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyển đổi số (CĐS) cho lãnh đạo cấp huyện, xã năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trưởng thôn người H'Mong dành 2 năm thuyết phục dân bản làm du lịch

Thôn Thèn Pả nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú bắt đầu kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch trải nghiệm cho du khách khoảng 2 tháng gần đây. Trưởng thôn Vàng Sính Lùng trước đó đã mất gần 2 năm để thuyết phục bà con chuyển đổi mô hình kinh tế.

Đâm vào đuôi xe đầu kéo, thanh niên đi xe máy tử vong

Trong đêm tối, nam thanh niên đi xe máy đã đâm vào đuôi xe đầu kéo dẫn tới bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử

Khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trong phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm hỗ trợ hộ sản xuất nông sản lên sàn TMĐT.

Triệt phá đường dây đánh bạc 315 tỷ đồng ở Hà Giang

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, Internet với quy mô trên 315 tỷ đồng.

Bên trong dinh thự họ Vương trăm tuổi ở Hà Giang

Dinh thự họ Vương thuộc xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn) phản ánh tương đối rõ nét cuộc sống của “Vua Mèo” - Vương Chính Đức cách đây đã hơn 100 năm. Đây là một điểm du lịch thu hút rất đông khách của Hà Giang mỗi dịp lễ, Tết.

Thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang áp dụng công nghệ 4.0 quảng bá sản phẩm

Các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã ứng dụng công nghệ 4.0 để quảng bá sản phẩm đặc sản, làng nghề gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm.

Những tuyên truyền viên tự ví mình như thầy mõ

Vượt đường đèo núi đến những bản làng xa xôi không điện, không internet để làm công tác tuyên truyền, vận động... là công việc của hai cán bộ văn hóa Nguyễn Văn Tuân và Tôn Đức Quỳnh gần 20 năm nay ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang).

Kết nối từ thiện giúp bà con dân tộc có cơm ăn, áo mặc

Nhiều năm liền, chị Lù Thị Sen trực tiếp chia sẻ và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Phó chủ tịch xã ở Hà Giang bị đình chỉ chức vụ vì đi săn thú bắn chết người

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Phó Chủ tịch xã Thượng Phùng để phục vụ công tác điều tra về hành vi dùng súng bắn chết người.