Ngày 14 tháng 5 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người số 53/2024/QH15. Luật này được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 28/11/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Kế hoạch của thành phố cũng căn cứ theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 17/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật.

Theo UBND thành phố, việc triển khai nhằm bảo đảm Luật được thực thi kịp thời, thống nhất, hiệu quả; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác phòng, chống mua bán người.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, phù hợp với quy định mới. Công an thành phố được giao chủ trì đôn đốc các đơn vị, tập hợp kết quả và báo cáo UBND trước ngày 30/4/2025.
Ngoài ra, Hà Nội sẽ triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết. Hoạt động này bao gồm tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người; biên soạn tài liệu chuyên đề; đăng tải toàn văn Luật trên các cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu pháp luật để người dân dễ dàng tiếp cận. Thành phố cũng phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện chuyên mục, chương trình truyền thông, đồng thời ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Kế hoạch phân công cụ thể cho nhiều cơ quan: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp Công an thành phố tập huấn cho lực lượng vũ trang; Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạo tăng cường tuyên truyền; Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp cơ quan báo chí; Sở Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh và hỗ trợ nạn nhân. UBND cũng đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia triển khai đến hội viên và các tầng lớp nhân dân.
UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể trong phạm vi quản lý, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời gửi kết quả thực hiện về Công an thành phố để tổng hợp. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, tháo gỡ.
Việc ban hành kế hoạch này cho thấy sự chủ động của Hà Nội trong triển khai Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, góp phần bảo vệ quyền con người, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.