Chiều 25/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Oai phát hiện từ giữa tháng 8/2023 đến nay, trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản.

Nhóm thanh thiếu niên bị cơ quan công an bắt. Ảnh V.Q.

Nạn nhân đều là những người phụ nữ chở rau củ ra trung tâm Hà Nội bán. Các đối tượng chở nhau, mang theo dao đe dọa để lấy tiền của các nạn nhân.

Nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Oai đã báo cáo Ban Giám đốc, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng điều tra, bắt giữ. Đến ngày 23/8, lực lượng công an đã tóm gọn ổ nhóm đe dọa lấy liền của các nạn nhân.

Cụ thể, công an đã bắt Hà Đức H. (SN 2004, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), Lê Minh H. (SN  2007, ở xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Thanh Hóa) Hà Đức Đ. (SN 2007, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Ngọc A. (SN 2006, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Lại Thị Xa X. (SN 2007, ở khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Nhóm đối tượng nêu trên đều sống lang thang, tụ tập và không ở nơi nào cố định. Do cần tiền ăn tiêu, nhóm này đã bàn bạc với nhau điều khiển xe máy, mang theo dao đi cướp tài sản.

Công an xác định, vào khoảng 4h ngày 21/8, Hà Đức H. điều khiển xe máy chở X. đi phía trước dẫn đường và chở Ngọc A. cầm dao ngồi phía sau.

Khi đi trên đường tỉnh lộ 427, đoạn thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Lê Minh H. và Ngọc A. thấy chị Đ.T.L. (SN 1986, ở huyện Thanh Oai) điều khiển xe máy đi ngược chiều nên lập tức bám theo, rồi bất ngờ vượt lên chặn đầu xe nạn nhân. Ngọc A. cầm dao đe dọa cướp 1 túi xách, bên trong có 4 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Trước đó, trong các ngày 17, 18 và 20/8, nhóm trên cũng đã liên tiếp gây ra 6 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Phòng CSHS – CATP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thanh Oai khai thác mở rộng, xác minh tìm người bị hại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.