Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đang khép lại, bước sang giai đoạn tiếp theo với nhiều điểm đổi mới.
Chính phủ định hướng hợp nhất 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thành một chương trình tổng thể, thống nhất về cơ chế quản lý, điều hành.

Để bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong triển khai giai đoạn mới, Hà Nội chủ động tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp, đồng thời xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030.
Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội, dự thảo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 sẽ trao thêm thẩm quyền cho các địa phương. Dự kiến, Bộ tiêu chí của Trung ương sẽ ban hành trong tháng 11 hoặc 12/2025, làm căn cứ để Hà Nội xây dựng Bộ tiêu chí riêng phù hợp thực tế.
Theo định hướng, các xã nông thôn mới tại Hà Nội được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 là xã liền kề đô thị, nhóm 2 là xã vùng đồng bằng, nhóm 3 thuộc vùng dân tộc miền núi. Mỗi nhóm sẽ có tiêu chí riêng, đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song song đó, Hà Nội cũng định hướng xây dựng xã nông thôn mới hiện đại gắn với phát triển đô thị tại các xã nhóm 1.