Công văn nêu rõ, Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với UBND quận Đống Đa cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Song song, Sở Y tế và UBND quận Đống Đa chịu trách nhiệm thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho gia đình nạn nhân, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra cháy. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời để UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Điểm nhấn quan trọng của công văn là chỉ đạo toàn diện tới các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và siết chặt phòng cháy chữa cháy. UBND Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động phân tích, dự báo tình hình, ban hành văn bản chỉ đạo sát thực tiễn, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ. Công tác này gắn liền với việc thực hiện các văn bản trước đó, gồm Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 06/9/2024, Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 17/12/2024, Công văn số 3359/UBND-NC ngày 28/10/2024 và Công văn số 1290/UBND-NC ngày 06/4/2025.

W-tin 2 1409   14.4.2025 Hà Nội siết chặt phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy Trung Liệt.jpg
Công tác tuyên truyền được Hà Nội đặt lên hàng đầu, từ việc phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh từ 2 tầng trở lên phải tự mở lối thoát hiểm thứ hai, trang bị hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” cần được nhân rộng và hoạt động hiệu quả, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu, từ việc phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố, đến việc vận động người dân thường xuyên tự kiểm tra, loại trừ nguy cơ mất an toàn về điện, nguồn nhiệt, thiết bị dễ cháy nổ. Đây được coi là biện pháp then chốt để phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chính quyền địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo; coi siết chặt PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm ngăn chặn các sự cố đau lòng như vụ cháy ở phố Trung Liệt vừa qua.