“Chúng tôi cần nghe từ chính tổng thống”, James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ phát biểu hôm 20/3, khi kết thúc phiên điều trần kéo dài gần 8 giờ về các giao dịch kinh doanh của gia đình ông Biden.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Giám sát của Hạ viện đề nghị triệu tập tổng thống, mặc dù khó có khả năng ông sẽ chấp nhận.

joe biden reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đảng Cộng hòa (GOP) của cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng đối với lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm, trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ của ông Biden coi cuộc điều tra là vô căn cứ.

Phe GOP tại Hạ viện cáo buộc Tổng thống Biden và các thành viên trong gia đình ông đã thu lợi bất chính từ các quyết định chính sách ông từng tham gia khi còn giữ chức Phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama giai đoạn 2009 - 2017. Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa chứng minh được điều này.

Nhà Trắng cáo buộc cuộc điều tra ở Hạ viện, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của đảng GOP, có động cơ chính trị, đồng thời lên án phiên điều trần hôm 20/3 là “một trò chơi đố chữ đáng buồn”.

Theo hồ sơ do Thượng viện Mỹ biên soạn, trước đây chỉ có 3 tổng thống đương nhiệm từng tự nguyện điều trần trước các ủy ban quốc hội, trong đó gần đây nhất là Tổng thống Gerald Ford vào năm 1974. 

Giới quan sát nhận định, việc phe GOP chỉ chiếm đa số mỏng manh tại Hạ viện khiến họ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy luận tội tổng thống. Hạ viện từng phải tổ chức cuộc bỏ phiếu thứ 2 vào tháng trước để luận tội Alejandro Mayorkas, quan chức hàng đầu trong chính phủ liên bang phụ trách vấn đề biên giới sau khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên thất bại.

Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu tha bổng ông Mayorkas và được tin sẽ làm điều tương tự trong trường hợp Hạ viện chính thức luận tội Tổng thống Biden.