Sáng 4/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Khối diễu binh, diễu hành gồm các lực lượng: Khối Nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc); khối diễu binh của Quân đội, Dân quân, tự vệ (xe chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân và 17 khối đi); khối diễu binh của Công an (8 khối); khối quần chúng (dân công hỏa tuyến, các khối khác không tham gia).

dieu hanh.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm kiểm tra khối nữ Quân nhạc. Ảnh: Phạm Hải

Sau thời gian nỗ lực huấn luyện, đội hình diễu binh, diễu hành phấn đấu tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã kiểm tra các nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức trao thưởng; diễu binh, diễu hành.

Lần đầu tiên hai lực lượng Công an và Quân đội hợp luyện với nhau sau thời gian tập luyện tại các địa điểm khác nhau, năm nay có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan, dân quân tham gia diễu binh, diễu hành. Trong đó có một số khối lần đầu xuất hiện trong một lễ diễu binh như: khối nữ quân nhạc, khối nữ lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam, khối cảnh sát cơ động kỵ binh.

Ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm đều nhấn mạnh mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng) trong điều kiện thời tiết chuyển mùa song các lực lượng đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đúng tác phong, thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang, tiêu biểu như: Khối chiến sĩ đặc nhiệm; khối chiến sĩ đặc công; khối cờ Tổ quốc; khối nữ Quân nhạc; khối chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nữ sĩ quan CSGT...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng khẳng định việc tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là danh dự, trách nhiệm cả cuộc đời mỗi cá nhân.

dieu hanh 5243.jpg
Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân. Dẫn đầu đội hình là xe Chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đại diện cho các lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp theo là xe Tổ Quân kỳ toàn quân với lá cờ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 7008.jpg
Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an. Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Hải

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ cách đây gần 40 năm ông cùng với Đại tướng Tô Lâm và Đại tướng Lương Cường cũng đã tham gia diễu binh nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước, trải qua thời gian tập luyện, hợp luyện giống như bây giờ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện; tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối. Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ rõ một số điểm cần lưu ý như động tác nâng Quân kỳ, động tác điều lệnh, hàng ngũ khi di chuyển, tổ dự bị... làm sao đáp ứng được yêu cầu "đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất".

Ông cũng yêu cầu các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phục vụ tốt nhất về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Ông lưu ý cần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất về điều kiện sân bãi, vật chất trong suốt quá trình huấn luyện, hợp luyện.

Bên cạnh đó, các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về TP Điện Biên Phủ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tổ chức chỉ huy cơ động đúng kế hoạch, bao gồm cả tổ chức Sở chỉ huy phía trước, Sở chỉ huy điều hành lễ kỷ niệm; kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong lễ kỷ niệm...; bố trí nơi tập kết cho các lực lượng khoa học, tổ chức đóng quân, canh phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiểu ban diễu binh, diễu hành cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan để bảo đảm chu đáo trong quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang và hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt sắp tới tại Điện Biên. 

dieu hanh 5326.jpg
Khối Nữ Quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng, ngân vang. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc Việt Nam đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái, vững bước tiến lên phía trước, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 5590.jpg
Khối Sĩ quan Lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành của QĐND Việt Nam. Lực lượng Lục quân đã lập nên những chiến công hiển hách, từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ Núi Thành - Plâyme đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 5899 954.jpg
Khối sĩ quan Biên phòng. 65 năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, biên giới trên bộ, trên biển. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 6036.jpg
Khối nữ sĩ quan Quân y. Các nữ sĩ quan Quân y đang tiếp nối truyền thống xây dựng ngành Quân y vững mạnh, hiện đại; ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tích cực thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Y “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 6194.jpg
Khối Lực lượng Tác chiến không gian mạng. Ra đời trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ, hơn 10 năm qua, Lực lượng tác chiến không gian mạng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là lực lượng nòng cốt đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 6370.jpg
Khối nữ gìn giữ hoà bình Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. Các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 5114 958.jpg
Khối chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của QĐND Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 8351.jpg
Khối Nữ du kích miền Nam. Ngày nay, nữ du kích miền Nam đang đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no, gia đình hạnh phúc. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 7082.jpg
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân. 79 năm qua, lực lượng An ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 7148.jpg
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 4775.jpg
Khối nữ sĩ quan CSGT. Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát trên sông là các tổ chức tiền thân của lực lượng CSGT đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông - vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược; phối hợp bảo vệ đồng bào đi sơ tán, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 7415 967.jpg
Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động. Là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, Cảnh sát cơ động luôn có mặt ở các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; xứng đáng là “quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 5019 1.jpg
Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm. Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Phạm Hải
dieu hanh 5057.jpg
Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Mặc dù mới được thành lập, song Cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và mau chóng trưởng thành. Ảnh: Phạm Hải