Chị N.T.M. và con trai 5 tuổi (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, đau đầu, toàn thân rét run, khó thở.

Một giờ trước khi vào viện, mẹ con chị M. đang ngồi ở nhà, bất ngờ bị bầy ong vò vẽ đốt. Vùng da đầu của 2 người bệnh xuất hiện nhiều nốt đốt, bầm tím, rướm máu, kích thước khoảng 3-4mm và nhiều triệu chứng khác.

Tại bệnh viện, 2 mẹ con được chẩn đoán phản vệ độ 2 do ong đốt. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện tại, hai người ổn định sức khỏe, tình trạng khó thở giảm dần và tiếp tục theo dõi tại khoa, dự kiến có thể xuất viện sau vài ngày tới.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Giang Nam, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, cho biết khi bị ong đốt, người bệnh sẽ đối diện với 3 nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng: 

- Sốc phản vệ do nọc độc của ong.

- Biến chứng suy đa tạng do nọc độc của ong hay gặp nhất là suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu.

- Nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua vết đốt của ong, nguy hiểm nhất là vi khuẩn uốn ván.

Vì vậy, người dân nếu bị ong đốt cần đến ngay cơ sở y tế uy tín gần nhất để được cấp cứu và theo dõi sức khỏe kịp thời.