Hải Phong

Cập nhập tin tức Hải Phong

Doanh nghiệp ùn ùn đăng ký con dấu mới

Hàng trăm doanh nghiệp đã gửi thông báo mẫu con dấu tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Sản phụ tử vong bất ngờ: Chuyên gia vào cuộc

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đã chỉ đạo lập hội đồng chuyên môn và yêu cầu họp ngay trong tối nay để làm rõ vụ sản phụ tử vong bất ngờ tại bệnh viện Đa khoa huyện An Dương.

Cứu con dâu tự tử, bố chồng mất tích

Chứng kiến cảnh con dâu nhảy cầu tử vẫn, người bố chồng 60 tuổi đã lao mình xuống cứu nhưng sau đó mất dạng dưới dòng nước...

Mê mẩn cùng ẩm thực ngon nức tiếng đất cảng

Bánh đa cua, lẩu cua đồng, bánh cuốn, bánh mì que... đã trở thành những món ăn hấp dẫn với cách chế biến riêng biệt, công phu và có hương vị đậm đà, dễ chinh phục thực khách.

Đại gia đất Cảng “đọ” nhau bằng biệt thự

Những con phố trung tâm ở Hải Phòng liên tục được chú ý bởi những căn biệt thự “siêu khủng” của các đại gia đất Cảng đang mọc lên ngày càng nhiều.

‘Chặt chém’ bá đạo: Tính thêm cả tiền gia vị chế biến

Cư dân mạng đang bức xúc và bất bình về câu chuyện một gia đình 9 người đi ăn nhà hàng mà dùng hết tận... 60 cái khăn, uống hết 101 lon bia... Đặc biệt, khách còn bị nhà hàng tính thêm tiền gia vị trong quá trình chế biến.

Hải Phòng chặt chém: 1,4 triệu/kg tôm sú?

 Tôm sú giá 1,4 triệu đồng/kg, tu hài giá 850.000 đồng/kg, nước ngọt giá 30.000 đồng/lon..

Chiêu độc của bà trùm ma túy đất Cảng từ 20 năm trước

Cùng thời với Dung "hà", Hà “pa tê” nổi danh chăn dắt gái mại dâm và “hàng trắng”. Vừa mãn hạn tù sau bản án chung thân, Hà lại bị bắt giữ với 2 bánh heroin và lượng lớn ma túy đá… 

Sóng cao 5m bủa vây Hải Phòng

Chiều 24/6, tại Hải Phòng, bão số 1 đã gây ra gió mạnh giật cấp 10-11 kèm mưa lớn gây ra những cột sóng cao 5-6m liên tiếp đập vào bờ.


Đại gia bị tạt axit: Nạn nhân có mối quan hệ khá phức tạp

 Vụ hai vợ chồng đi xe sang bị tạt axit dẫn đến bỏng nặng ngay giữa phố đã khiến dư luận bàng hoàng. Một lãnh đạo công an quận Lê Chân nhận định, nạn nhân Thanh là người có mối quan hệ khá phức tạp trong xã hội.

Giả công an, dừng xe ra giá đòi tiền

Cho rằng người đi đường vi phạm Luật giao thông, những “chiến sỹ công an” dừng phương tiện và “ra giá” để rồi được bỏ qua… 

Doanh nghiệp làm đơn tố công an vòi tiền

Công an TP Hải Phòng khẳng định nội dung đơn tố cáo 2 cán bộ Công an huyện An Dương có hành vi vòi tiền doanh nghiệp là có cơ sở nhưng việc đưa và nhận tiền chưa xảy ra.

Sân bay Cát Bi có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào

 Từ lâu, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đã quá tải, hạ tầng không đồng bộ với thực tế khai thác nên dễ dẫn đến sự cố và có thể tạm dừng hoạt động bất cứ lúc nào.

Nộp hồ sơ “chậm”, học sinh trường Trần Phú vẫn được tuyển thẳng

Lo lắng không được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), cuối tuần vừa qua, hàng chục phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đã cấp tốc lo làm lại hồ sơ, thủ tục.

Hải Phòng lên tiếng về trường hợp tử vong khi nắn khớp

 Sở Y tế Hải Phòng khẳng định không có sai sót trong quá trình nắn khớp, bệnh nhân tử vong do sốc thuốc phản vệ hoặc tắc mạch phổi cấp.

CSGT bắn chết giang hồ Đất cảng khi bị truy sát

Chiều 25/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, sẽ điều tra làm rõ vụ án xảy ra đêm 24/5, làm Bùi Đức Ngọc, sinh 1980, ở số 20/206 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân bị thiệt mạng.

Bé gái lớp 5 hối hận vì đẩy 2 thanh niên vào tù

Sau khi sự việc bại lộ, cô bé học sinh lớp 5 đã lên trang cá nhân của mình bày tỏ hối hận vì đã đẩy cả… 2 người yêu vào vòng lao lý. 

Vén bức màn thần bí của cửa Đền cửa Phủ

 Sáng nay 16/5, liên hoan nghệ thuật hát và chầu văn Hải Phòng mở rộng năm 2015 chính thức khai mạc tại Nhà hát Tháng Tám - thành phố Hải Phòng.

'Bận' du lịch Singapore, nhiều cán bộ vắng mặt sau nghỉ lễ

Hai ngày sau dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều lãnh đạo, cán bộ quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vẫn chưa đến nhiệm sở làm việc vì... bận đi du lịch nước ngoài.

Ô nhiễm kênh mương ở Kiến An- Hải Phòng

Nhiều năm qua, những nhà làm bún, làm đậu… xả nước thải không được xử lý  ra con mương ở Đẩu Vũ - Văn Đẩu - Kiến An - Hải Phòng gây ô nhiễm trầm trọng,