hàng nhái

Cập nhập tin tức hàng nhái

Mỹ phẩm “xô chậu”, nước hoa giả tiếp tục hoành hành

Hàng nghìn chai nước hoa có dấu hiệu giả mạo bị thu giữ; hàng chục ngàn vụ kiểm tra, phát hiện mỹ phẩm được pha chế thủ công là hồi chuông cảnh báo đến người tiêu dùng khi mua sắm các sản phẩm làm đẹp.

10 cách phân biệt hàng "nhái" thương hiệu thời trang nổi tiếng

Những điểm khác biệt này là dấu hiệu để giúp bạn có thể tự tin mua sản phẩm chính hiệu và tránh được những mặt hàng nhái kém chất lượng.

Nhận biết hàng giả - hàng thật Chè sầu Liên Đà Nẵng

Chè sầu Liên là thương hiệu quen thuộc với thực khách cả nước. Cũng vì vậy mà gần đây hàng loạt thương hiệu nhái, làm giả Chè Liên ồ ạt ra đời khiến nhà sáng lập thương hiệu không khỏi trăn trở.

Nỗ lực giải quyết hàng nhái trên thị trường nước tăng lực

Nhiều sản phẩm nước tăng lực không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan trên thị trường, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL và các vùng lân cận, ảnh hưởng uy tín nhà sản xuất hàng chính hãng. Một bộ phận người dùng lại chủ quan với tình trạng trên...

Các sản phẩm sâm giả trà trộn vào “thủ phủ” sâm Ngọc Linh

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân cảnh giác với việc mua bán hạt và củ nhìn bề ngoài giống với sâm Ngọc Linh.

 

Cách chọn mua táo đỏ khô Boeun Jujube đúng chuẩn

Táo đỏ khô từ lâu được xem là một loại thảo dược bổ dưỡng. Táo đỏ Hàn Quốc Boeun Jujube kèm giỏ quà là một món quà sang trọng cho các ngày lễ tết, rằm, Trung thu để biếu bạn bè, người thân…

Thu giữ số lượng lớn sản phẩm quần áo, ốp điện thoại giả mạo

Lực lượng QLTT Quảng Bình tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh áo quần, ốp điện thoại và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm áo quần và gần 3.500 ốp điện thoại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Liên tiếp phát hiện lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021, những ngày gần đây, lực lượng QLTT tại các địa phương liên tiếp thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng tại cửa hàng thời trang

Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng vừa kiểm tra và tạm giữ gần 2 nghìn đôi giày, túi xách, áo quần giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của các hãng Hermes, Polo, Dior, Chanel, Gucci, Adidas, Nike, Lacoste. . .

Thu giữ 400.000 sản phẩm, thiết bị y tế chống dịch vi phạm

Trên 400.000 sản phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phối hợp Phòng an ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Người hy sinh khi chống dịch, kẻ bị bắt vì lạm dụng chức quyền

Việc một số cá nhân “biến chất” trong lực lượng quản lý thị trường bị khởi tố, bắt giam đã dấy lên nhiều vấn đề trong xử lý các vụ việc bắt giữ hàng gian, hàng giả.

Nhiều cán bộ quản lý thị trường bị khởi tố, Bộ trưởng Công Thương nói gì?

"Tiêu cực trong thi hành công vụ còn xảy ra với mức độ vi phạm tăng dần, từ vi phạm cấp độ hành chính cho đến hình sự…", ông Diên cảnh báo.

Tuồn hàng nghìn máy tạo oxy, đồng hồ đo oxy... không rõ nguồn gốc vào TP.HCM

Khi đang dừng chờ dỡ hàng, xe tải chở gần 300.000 sản phẩm vật tư y tế bị bắt giữ tại TP.HCM.

Tạm giữ kho hàng hơn 50 tấn của ông chủ Trung Quốc tại Bắc Ninh

Một kho hàng chứa khoảng 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như bút bi “Thiên Long”, dao cạo râu “Gillette”… do một người đàn ông Trung Quốc làm chủ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại Bắc Ninh.

Tiêu hủy 3.200 tuýp kem bôi trị bệnh ngoài da không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tiêu hủy 3.200 tuýp kem bôi trị bệnh ngoài da không rõ nguồn gốc.

Tránh 'sập bẫy' khi đi chợ ảo

Không ít khách hàng khi đặt mua hàng online đã bị lợi dụng thông tin để chiếm đoạt tài sản, hàng nhận về không đúng với hình ảnh, chất lượng đã đặt.

Quảng Ninh: Tiêu hủy hàng giả mạo thương hiệu trị giá trên nửa tỷ đồng

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 1.078 đơn vị sản phẩm hàng hoá (đồng hồ, kính mắt, mỹ phẩm, túi xách, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu) và 187 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm Lancome không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mỹ phẩm chống nắng không nguồn gốc tràn lan thị trường hè

Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm chống nắng, làm trắng da của chị em tăng cao trong dịp hè. Đây là thời điểm các sản phẩm nhập lậu, bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc được bán tràn lan.

Ngụy trang quán cà phê để bán nước hoa có dấu hiệu hàng nhái

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ tổng cộng 340 chai nước hoa các loại nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

 

Tạm giữ 25.000 sản phẩm chăm sóc động cơ ô tô, xe máy có dấu hiệu giả mạo xuất xứ

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hơn 25.000 sản phẩm phụ gia chăm sóc, bảo vệ động cơ ô tô, xe máy và toàn bộ nguyên vật liệu, công cụ, phương tiện, máy móc để tiếp tục tiến hành các bước xác minh, làm rõ.