Hoạt động hấp dẫn nhất trong giới chơi xe cổ cả nước đầu năm nay là hành trình xuyên 4 nước Đông Nam Á (Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Lào) mang tên “Road to Hanoi Marathon” của Câu lạc bộ (CLB) xe cổ nổi tiếng Rally the Globe (trụ sở tại Vương quốc Anh) sẽ diễn ra từ ngày mai, 28/1 đến ngày 23/2. 

Chuyến ngao du sẽ bắt đầu từ trường đua Đại Nam, Bình Dương và kết thúc tại Hà Nội sau 27 ngày. Trong đó, chương trình khám phá và giao lưu xe cổ tại Việt Nam chặng đầu tiên sẽ kéo dài trong 5 ngày (28/1-2/2) và chặng cuối (18-23/2) do công ty 4U Tours tổ chức.

Riêng ngày mai, tại Đại Nam, 100 xe sang, siêu xe cổ sẽ xuất hiện trong buổi khởi động hành trình. Các thành viên của CLB Xe cổ Sài Gòn và Hà Nội sẽ mang tới 60 chiếc để giao lưu. 

Trong đó, có những xế cưng độc hiếm như Cadillac De Ville, Mercedes Ponton, Citroen DS, MGA, MGB, Triumph TR3, Peugeot 203, Ford Mustang, VW Bus T1... sản xuất những năm 1950-1970.

27 chiếc ô tô cổ của các thành viên Rally the Globe sản xuất từ năm 1927 đến 1974 đến từ 10 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Bỉ, Nam Phi, Hà Lan, Đức, Ý, CH Séc, New Zealand.

image010.jpeg
 “Road to Hanoi Marathon” với chiếc Volvo PV544 sản xuất năm 1961.

Đa số những chiếc xe cổ của CLB Rally the Globe tham gia trong hành trình này là những chiếc xe sang, siêu xe độc hiếm của hãng Bentley, Porsche, Mercedes... với "tuổi đời" trên 50 năm. 

Đặc biệt, có những chiếc xe đã trên 90 năm tuổi như: Bentley 4 ½ Le Mans được sản xuất năm 1927; Chrysler 75 Roadster sản xuất năm 1929... 

Kế đến, những siêu phẩm độc hiếm khác cũng xuất hiện như Aston Martin Mark II sản xuất 1934; Bentley Speed 8 sản xuất năm 1947; Mercedes 230 SL sản xuất 1966; Rover P6 sản xuất 1972; Porsche 911 Targa sản xuất 1973;...

keith norah1.jpeg
Ông bà Keith và Norah Ashworth (quốc tịch Anh) bên chiếc Bentley 4 ½ Le Mans 1927 gắn bó qua nhiều hành trình vòng quanh thế giới.

Chủ nhân của chiếc xe cổ này đa phần là những nhà sưu tầm, dân chơi đam mê xe giàu có đến từ các quốc gia châu Âu, Mỹ.

Nổi bật nhất là vợ chồng ông bà Keith và Norah Ashworth (quốc tịch Anh) sở hữu chiếc Bentley 4 ½ Le Mans đời 1927, đã rong ruổi theo các hành trình xe cổ ở khắp 6 châu lục trong 5 năm qua.

a7401275 3.jpeg
Hành trình gần nhất do Rally the Globe tổ chức là tại Mỹ-Mexico vào tháng 8-9/2023.
421837060 924155995901424 5774060125801623968 n.jpeg
Chiếc Mercedes 450SLC đời 1972 của anh em người Mỹ Martin và Gary Brauns
421540576 922349592748731 1218036377048300162 n.jpeg
Fiat 124 Spider BS1 đời 1971 cũng sẽ xuất hiện tại Việt Nam.
411989050 833048328619652 6380118197446942072 n.jpeg
Hai chiếc xe cổ Triumph Spitfire 1968 của Sài Gòn Classic Car Club sẽ tham gia giao lưu.

“Road to Hanoi Marathon” là hành trình đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á đầu tiên của CLB Rally the Globe.

Trước đó, cuối năm 2023, toàn bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến thẩm quyền phê duyệt và cấp phép của các Bộ Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được công ty 4U Tours hoàn tất. Tất cả các xe tham gia đều đã được cấp biển số tạm để lưu thông tại Việt Nam.

Được biết, trong năm 2024, CLB Rally the Globe còn có các hành trình tương tự tại một số quốc gia châu Âu khác.

CLB xe cổ Rally the Globe được thành lập năm 2018 tại Anh quốc, quy tụ những người đam mê xe cổ ở nhiều quốc gia Âu- Mỹ tham gia. Nhiều thành viên của CLB là những triệu phú, nhà sưu tầm nổi tiếng. Tiêu chí để được tham gia CLB này là các xe phải sản xuất trước năm 1986. Không ít chiếc xe giá đắt đỏ lên tới gần 1 triệu USD.

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!