Hôm nay (19/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Oanh (SN 1983, ở Nam Từ Liêm) mức án 11 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Tiến Phòng (SN 1983, ở Nam Từ Liêm), Phùng Bá Hùng (SN 1993), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993), Nguyễn Trung Đức (SN 1995) và Đỗ Khắc Anh (SN 1993, đều ở Hoài Đức) mức án từ 8-10 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7/2021, bị cáo Oanh có quan hệ họ hàng với bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1958, ở Nam Từ Liêm). Bà H. nợ Oanh 660 triệu đồng, nhưng do không có tiền trả nợ nên đã phải tắt điện thoại, đến ở nhờ nhà các con để trốn.

Ngày 25/11/2021, Oanh nhờ người quen là bị cáo Nguyễn Tiến Phòng tìm người đến nhà bà Hiền đòi nợ giúp. Tối 27/11/2021, Oanh biết bà H. đang ở nhà nên đã thông báo cho Phòng biết. Lúc này, bị cáo Phòng đã nhờ Phùng Bá Hùng, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Văn Hiếu và Đỗ Khắc Anh cùng Oanh đi đòi nợ. 

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm đến nhà bà H. ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Oanh đã chỉ đạo Hùng, Hiếu, Đức và Khắc Anh đập cửa, ném gạch, đá, mắm tôm vào nhà bà H. để yêu cầu "con nợ" ra nói chuyện.

Đến 5h20 ngày 28/11/2021, cả nhóm vào được nhà bà H. Oanh cùng cả nhóm tiếp tục chửi bới, gây sức ép về tinh thần để "con nợ" phải trả tiền hoặc viết giấy bán nhà cho bị cáo.

Khi bà H. bị mệt nằm trên giường, các bị cáo đỡ bà dậy để Oanh lấy 2 ngón tay cái của bà H. lăn vào mực bút bi rồi điểm chỉ vào 5, 6 tờ giấy A4 (chưa viết nội dung). 

Thấy bà H. bị ngất, Oanh bảo Hiếu lấy nước vẩy vào mặt bà H. cho tỉnh. Sau đó, Oanh và nhóm của Hùng lục soát tìm các giấy tờ liên quan đến đất, nhưng không tìm được nên bỏ về nhà. 

9h cùng ngày, con trai bà H. đưa mẹ đi cấp cứu. Chiều ngày 28/11/2021, bà H. làm đơn tố giác Oanh cùng đồng bọn về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó, các bị cáo đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.