Sáng 18/4, HĐND TP.HCM đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, xem xét, cho ý kiến 16 nội dung do UBND TP trình. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế quý 1/2023 thấp, chỉ đạt 0,7%, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành cả nước.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ điểm lại những thành quả nổi bật của kinh tế - xã hội TP trong quý 1. Cụ thể, các ngành có mức tăng trưởng khá như ngành dịch vụ, lưu trú, ăn uống, tăng 24,24%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, công nghiệp và dịch vụ chiếm 86,3%. Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 125.000 tỷ. 

Tuy nhiên, theo bà Lệ, một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải ngân đầu tư công chậm. 

Để vực dậy nền kinh tế thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp lần này nhằm xem xét thông qua những nội dung, dự án cấp bách, thúc đẩy kinh tế TP trở lại đà tăng trưởng vốn có. 

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM có trách nhiệm giải trình, làm rõ 16 nội dung để đại biểu HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

Thông qua nhiều dự án cấp bách

Sau quá trình thảo luận, các đại biểu đã thống nhất thông qua các Tờ trình của UBND TP, do Chủ tịch TP Phan Văn Mãi trình bày. 

Ở lĩnh vực giao thông, HĐND TP thống nhất thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 với tổng vốn hơn 133 tỉ đồng; dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 với tổng vốn 111 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường

HĐND cũng thông qua Tờ trình về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8) với quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 297 tỉ đồng. Vào năm 2017, dự án được khởi công, khối lượng đạt 70%. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên đã dừng thi công từ năm 2020 đến nay.

Ngoài ra, chủ trương đầu tư, xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế tuyến xã với tổng vốn 296 tỷ đồng cũng được thông qua. 

Theo UBND TP, trong những năm gần đây, sự quá tải bệnh viện ngày càng lớn, gây khó khăn, bức xúc cho người bệnh và cả cán bộ y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, một số nhóm chuyên khoa. 

Do đó, việc đầu tư dự án trên là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao cơ sở vật chất y tế cơ sở tuyến huyện, xã, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, điều chỉnh chủ trương, tăng tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện một số dự án (6 dự án); về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng trung hạn vốn ngân sách địa phương (lần 3); về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương… cũng được thông qua tại kỳ họp.

Ngoài ra, HĐND TP cũng thông qua các chủ trương đầu tư, xây dựng, nâng cấp một số dự án Nghĩa trang Liệt sĩ, khu di tích cách mạng, trường học… với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. 

Phát biểu kết thúc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ yêu cầu, sau khi các dự án đã thông qua, UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND TP; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương. 

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND TP cũng thông qua đề xuất của UBND TP điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó, UBND TP đề xuất giao số vốn là 13.100 tỷ đồng bố trí cho 2 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 và toàn bộ số vốn còn lại là 13.864,659 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn trong năm 2023. Cụ thể: Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: 157,186 tỷ đồng; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP: 5.800,555 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố tập trung: 20.641,519 tỷ đồng, trong đó 13.100 tỷ đồng bố trí cho 2 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3; vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức: 50,929 tỷ đồng. Vốn bố trí cho các dự án trước đây sử dụng ngân sách quận: 7,776 tỷ đồng; vốn bố trí cho các dự án thực đầu tư công khẩn cấp: 306,694 tỷ đồng. Theo UBND TP, với phương án phân bổ như trên, đã đảm bảo bố trí 100% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 3/12/2022.