Hình ảnh được kênh quân sự Zvezda TV công bố hôm nay (16/3) cho thấy, các tên lửa chống tăng như Javelin xuất xứ từ Mỹ, N-LAW của Anh bị tịch thu từ những kho vũ khí của quân đội Ukraine, đã được binh sĩ Nga chuyển giao cho lực lượng vũ trang của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).

{keywords}
Sĩ quan huấn luyện Nga đang hướng dẫn binh sĩ vùng ly khai về vũ khí thu từ quân Ukraine. Ảnh: Zvezda TV

Một số vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng từng được sản xuất từ thời Liên Xô như súng phản lực chống tăng bắn một lần RPG-26, tên lửa phòng không vác vai Igla, xe tăng hay pháo phản lực đa nòng BM-27 Uragan cũng góp mặt trong danh sách chuyển giao vũ khí lần này.  

Sau đó, những người lính của phe ly khai đã được các sĩ quan Nga chỉ cho cách lắp rắp bệ phóng tên lửa Javelin, cũng như hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị quân sự hạng nặng.

{keywords}
Một binh sĩ ly khai vác bệ phóng Javelin. Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Sĩ quan chỉ huy đưa tên lửa N-LAW xuất xứ từ Anh cho các binh sĩ. Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Xe tăng của Ukraine bị thu giữ. Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Pháo phản lực đa nòng BM-27 Uragan của Ukraine bị thu giữ. Ảnh: Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Ảnh: Zvezda TV

>>> Cập nhật chiến sự Nga - Ukraine hôm nay

Tuấn Trần

Hệ thống phòng không tối tân được Mỹ triển khai gần Ukraine

Hệ thống phòng không tối tân được Mỹ triển khai gần Ukraine

Mỹ dường như đang có những động thái biểu hiện sức mạnh quân sự của mình, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ lan dần về phía tây. 

Ukraine nói tướng Nga tử trận, IMF lo kinh tế toàn cầu đi xuống

Ukraine nói tướng Nga tử trận, IMF lo kinh tế toàn cầu đi xuống

Theo giới chức Ukraine, thêm một tướng của quân đội Nga tử trận trong ngày 15/3.