Theo RT, 24/3 được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall.

Trong ngày này, chính phủ Nga đã hủy các hoạt động giải trí, treo cờ rủ tại các tòa nhà lớn và đại sứ quán ở nước ngoài để tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Video: TASS

Video: RIA

Tại khu vực xung quanh nhà hát ở ngoại ô Moscow, rất nhiều người dân đã tập trung đặt nến và hoa tưởng nhớ những người đã mất. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra trên khắp nước Nga, từ thành phố St. Petersburg cho tới vùng Vladivostok ở Viễn Đông.

russ 1.jpg
Ảnh: Reuters
russ 2.jpg
Ảnh: Reuters
russ 3.jpg
Ảnh: Reuters
russ 4.jpg
Ảnh: Reuters

Tại vùng Novo-Ogaryovo, ông Putin cũng đã thắp nến tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng tại một nhà thờ ở gần dinh thự Tổng thống. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều vòng hoa được gửi tới đại sứ quán Nga ở Belarus, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia...

Tính đến hiện tại, đã có 137 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở ngoại ô Moscow, bao gồm 3 trẻ em. Trong số này, đã có 62 thi thể đã được nhận diện.

russ 8.jpg
Ảnh: Reuters
russ 7.jpg
Ảnh: Reuters
russ 6.jpg
Ảnh: Reuters
russ 5.jpg
Ảnh: Reuters
russ 9.jpg
Ảnh: RIA