Ông Hồ Hùng Anh được biết đến rộng rãi với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Thông tin chung về doanh nhân Hồ Hùng Anh
Tên thật: Hồ Hùng Anh
Ngày tháng năm sinh: 8/6/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thành phố Huế, Việt Nam
Nghề nghiệp: Doanh nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Tình trạng hôn nhân: Kết hôn với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Con: Có người 3 con là Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Tiên, Hồ Thúy Anh
Trường lớp/Học vấn: Học viện Kỹ thuật quân sự, Cử nhân ĐH Bách Khoa Kiev (Ukraine), Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI) (Nga).
Tiểu sử doanh nhân Hồ Hùng Anh:
Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970 tại Thừa Thiên – Huế, từng du học tại Liên Xô và tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow. Trong những năm 1990, ông khởi nghiệp tại Đông Âu, kinh doanh hàng tiêu dùng và điện tử, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác sau này với doanh nhân Nguyễn Đăng Quang.
Trở về Việt Nam, ông tham gia đầu tư vào Tập đoàn Masan và Techcombank, hai trong số các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT của Masan trước khi từ nhiệm để tập trung vào Techcombank.
Năm 2004, ông Hồ Hùng Anh tham gia Hội đồng Quản trị Techcombank. Năm 2006, ông giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất của Techcombank và 2008, ông Hồ Hùng Anh chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Techcombank – vai trò mà ông nắm giữ cho đến nay. Với khối tài sản lớn từ cổ phần tại Techcombank và Masan, ông nằm trong top 6 tỷ phú USD của Việt Nam, được Forbes xếp hạng là người giàu thứ tư Việt Nam vào năm 2021.
Các ngân hàng đối mặt với nhiều áp lực, từ nợ xấu do đại dịch Covid-19 cho tới áp lực tăng vốn thời hội nhập và một lượng cung lớn cổ phiếu... nhưng nhóm này vẫn hấp dẫn giới đầu tư, nhất là giới chuyên nghiệp.
Hàng loạt tập đoàn lớn Việt Nam đang tìm cách tuyển dụng và trọng dụng nhân tài cho các vị trí chủ chốt. Đáng chú ý là các chương trình cổ phiếu ưu đãi hàng nghìn tỷ đồng biến người làm thuê thành làm chủ
Đại gia Việt khởi nghiệp từ Đông Âu dồn dập ghi dấu ấn trong lĩnh vực ngân hàng. Hàng loạt ngân hàng như VPBank, Techcombank và mới nhất là VIBbank đều cho thấy tham vọng lớn.
Các tập đoàn tư nhân giữ được ổn định trong thời Covid-19, Vingroup doanh thu gần 39 nghìn tỷ, Thế Giới Di Động thu 55 nghìn tỷ và Masan cũng thu xấp xỉ 1,5 tỷ USD.
Tỷ phú số 1 Phạm Nhật Vượng liên tục công bố các dự án lớn. Mảng bất động sản được xem là mảng hiệu quả nhất, trong khi đó nguồn vốn có thể đến từ các tổ chức tài chính.
Cùng ông Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh gây dựng tập đoàn Masan tại Nga cũng như khi trở về Việt Nam, ông Trịnh Thanh Huy lại không gặp may trong con đường kinh doanh của mình.
Hàng loạt tỷ phú Việt chứng kiến túi tiền tăng vọt vài phiên gần đây khi dịch Covid-19 có dấu hiệu được kiểm soát tốt cả trong và ngoài nước. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lấy lại 3,7 tỷ USD, trong khi Masan vượt trội.
Hàng loạt đại gia Việt chứng kiến túi tiền bốc hơi chưa từng có do đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Ông Phạm Nhật Vượng mất 2 tỷ USD, trong khi chủ tịch Techcombank sắp rời khỏi danh sách Forbes.
Lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường ghi nhận những doanh nghiệp đạt lợi nhuận tỷ USD trong một năm. Lên một tầm cao mới, khát vọng của các doanh nhân Việt cũng lớn hơn rất nhiều.
Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh trong thời gian gần đây khiến vốn hóa của doanh nghiệp bốc hơi 3 tỷ USD, trong khi túi tiền cá nhân cũng bốc hơi mạnh. Ông Vượng rớt khỏi top 250 người giàu nhất hành tinh.
Cổ phiếu ACV ở đáy một năm ngay đầu năm mới cho dù DN này có một năm kinh doanh ấn tượng, lần đầu tiên lọt top lợi nhuận trên 10 ngàn tỷ. Dịch cúm corona và áp lực đầu tư vì dài hạn sẽ tác động đến dòng tiền.
Năm 2019 các đại gia Việt chứng kiến hàng loạt những biến động lớn, từ chuyển đổi chiến lược, tái cơ cấu... nổi lên là những cú bắt tay, những thương vụ thuần Việt nhằm giữ lại thị phần, xây dựng vị thế cho DN nội ngay trên sân nhà.
Vietcombank đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trên sàn chứng khoán ghi nhận lợi nhuận tỷ USD trong một năm. Một DN khác cũng có thể đạt mốc này trong năm 2019 và nhiều DN khác báo lãi 10 ngàn tỷ.
Thị phần môi giới trên sàn chứng khoán TP.HCM có nhiều biến động với sự nổi lên của nhóm các công ty Hàn Quốc. Tuy nhiên, số 1 trên thị trường này vẫn là doanh nghiệp của tỷ phú Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Duy Hưng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm nhiều biến động nhưng cũng có nhiều dấu ấn bất ngờ. Top những người giàu nhất có sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết với sự ra mắt của Bamboo Airways và FLCHomes.
Đại gia kín tiếng Hồ Hùng Anh chứng kiến túi tiền trong năm 2019 bốc hơi khoảng 300 triệu USD do cổ phiếu Techcombank giảm giá. Trong khi đó, ông lớn ngoại Dragon Capital có thể cũng mất tới vài chục tỷ.
Ngành ngân hàng ghi nhận 2 tỷ phú đô la, một thương vụ tỷ USD trong 2019 và 3 cuộc đua dữ dội, có thể mang đến những sự thay đổi lớn cho cả nền kinh tế.