Ông Hồ Hùng Anh được biết đến rộng rãi với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Thông tin chung về doanh nhân Hồ Hùng Anh
Tên thật: Hồ Hùng Anh
Ngày tháng năm sinh: 8/6/1970
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Thành phố Huế, Việt Nam
Nghề nghiệp: Doanh nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Tình trạng hôn nhân: Kết hôn với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
Con: Có người 3 con là Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Tiên, Hồ Thúy Anh
Trường lớp/Học vấn: Học viện Kỹ thuật quân sự, Cử nhân ĐH Bách Khoa Kiev (Ukraine), Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI) (Nga).
Tiểu sử doanh nhân Hồ Hùng Anh:
Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970 tại Thừa Thiên – Huế, từng du học tại Liên Xô và tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow. Trong những năm 1990, ông khởi nghiệp tại Đông Âu, kinh doanh hàng tiêu dùng và điện tử, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác sau này với doanh nhân Nguyễn Đăng Quang.
Trở về Việt Nam, ông tham gia đầu tư vào Tập đoàn Masan và Techcombank, hai trong số các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT của Masan trước khi từ nhiệm để tập trung vào Techcombank.
Năm 2004, ông Hồ Hùng Anh tham gia Hội đồng Quản trị Techcombank. Năm 2006, ông giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất của Techcombank và 2008, ông Hồ Hùng Anh chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Techcombank – vai trò mà ông nắm giữ cho đến nay. Với khối tài sản lớn từ cổ phần tại Techcombank và Masan, ông nằm trong top 6 tỷ phú USD của Việt Nam, được Forbes xếp hạng là người giàu thứ tư Việt Nam vào năm 2021.
Ông Nguyễn Đăng Quang lấy lại danh hiệu tỷ phú đô-la, trong khi ông Phạm Nhật Vượng giữ được khối tài sản nằm top 250 thế giới sau những thương vụ tỷ USD bất ngờ trong những tuần cuối cùng của năm 2019.
Hàng loạt quỹ ngoại tiếp tục đổ vốn vào cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam và có những dự báo tích cực đối với một thị trường chứng khoán đang tăng trưởng nhanh. Nhiều quỹ lớn nhỏ hoạt động khác tích cực.
Dòng vốn lớn từ các tập đoàn nước ngoài tiếp tục đổ vào các doanh nghiệp Việt và mở ra một hướng phát triển mới trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở cao và có dấu hiệu bắt đầu vơi dần những lợi thế sẵn có.
Các tỷ phú Việt khởi nghiệp từ Đông Âu ngày càng có vị thế trong nền kinh tế Việt Nam với dòng chảy hàng chục tỷ USD từ lĩnh vực ngân hàng, bất động sản cho tới du lịch và các dịch vụ mới mẻ nhất.
Hàng loạt các đại gia giàu có sắp xuất hiện cùng với sự ra mắt của các đế chế tỷ USD mới. Trong khi đó, các tỷ phú USD cũng sẽ chứng kiến túi tiền phình nở nhanh chóng.
Hàng loạt đại gia Việt gần đây gia tăng quy mô hoạt động thông qua việc phát hành trái phiếu. Hàng chục ngàn tỷ trái phiếu đã được các ngân hàng và doanh nghiệp bán thành công - diễn biến khác lạ so với các năm trước.
Các tên tuổi tỷ USD Việt Nam tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là những cái tên quen thuộc nhưng quy mô của các tập đoàn này gia tăng mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong khu vực.
Hàng loạt đại gia Việt gần đây thúc đẩy sự phát triển các DN tỷ USD bằng những cơ chế đặc biệt, vốn làm nên nhiều tỷ phú trên thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện nội bộ này đang được theo dõi khá sát sao.
Ông lớn Vietcombank hướng tới mốc lợi nhuận tỷ USD ngay trong năm 2019. Nhưng đấy có vẻ là điểm sáng lớn nhất của các ông lớn quốc doanh khi các đại gia tư nhân đang tiến nhanh, đánh chiếm vị trí top đầu.
Tỷ phú gốc Huế số 1 Việt Nam tiếp tục ghi nhận kỷ lục chưa từng có và áp đảo nhiều ngân hàng khác. Tuy nhiên, túi tiền của đại gia khởi nghiệp từ Đông Âu này cũng sụt giảm mạnh sau những diễn biến trên TTCK.
Các kế hoạch đặt ra khá thận trọng nhưng cuộc đua trong lĩnh vực ngân hàng thực sự ngày càng nóng với các mốc tỷ USD đã được đặt ra và sự xuất hiện của phú tỷ phú USD người Việt đầu trong lĩnh vực này.
Trong 5 tỉ phú USD người Việt, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là người được trả thù lao và lương cao nhất khi giữ vị trí lãnh đạo tại 2 doanh nghiệp lớn.
Nếu nói đến những định chế tài chính tạo ra những gia đình quyền lực nhất trong giới tài chính, Techcombank (TCB) và VPBank (VPB) đang là hai ngân hàng dẫn đầu sau khi trở thành hai ngân hàng tư nhân lớn nhất.
Tỷ phú USD số 1 ngành ngân hàng Hồ Hùng Anh tiếp tục với chiến lược gây bão thực hiện trong cả thập kỷ qua. Tham vọng của đại gia này rất lớn và đang cùng với ông Phạm Nhật Vượng bứt phá không ngừng.
Trong đội hình U22, đàn em Công Phượng tiếp tục ghi bàn, trên sàn chứng khoán Bầu Đức thắng lớn, Đây là lúc có thể thấy được sức mạnh và tầm nhìn của ông.
Cặp đại gia bài trùng giàu lên nhanh chóng sau một thời gian trở về Việt Nam với hai tập đoàn Masan và Techcombank. Việt Nam được biết đến nhiều với sự bứt phá của các doanh nhân khởi nghiệp từ Đông Âu.