Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và 5 năm thực hiện Nghị định số 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn/khối phố văn hóa”, Ban Chỉ đạo xây dựng Hội An - Thành phố văn hóa cho biết năm 2022, toàn thành phố có hơn 97% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 80% số thôn/khối phố đạt chuẩn văn hóa. 

Trên toàn tỉnh Quảng Nam, theo thống kê, đến cuối năm 2022 có khoảng 378.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 90,7%). Cùng với đó, 1.240 bản hương ước, quy ước được công nhận và có hiệu lực ở cộng đồng dân cư (tỷ lệ 100%).

giadinh-thachthao.png
Nhiều gia đình ở Việt Nam giữ truyền thống sum vầy gói bánh chưng ngày Tết. 

Nhiều địa phương tại Quảng Nam đã mạnh dạn đưa các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bình đẳng giới, phong tục tập quán tốt đẹp ở địa phương, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên… vào hương ước, quy ước để người dân biểu quyết thông qua và thống nhất cùng nhau thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục gắn việc xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa với các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kết luận số 76 ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 gắn với xây dựng nông thôn mới. Gắn các nội dung, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa với triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống gia đình; nêu gương điển hình về học tập, chăm sóc ông bà, cha mẹ, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật…

Văn Điệp và nhóm PV, BTV