Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên và sự đồng lòng của hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Hội Nông dân xã luôn bám sát nghị quyết của Đảng ủy, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, gắn với nhu cầu thiết thực của hội viên trong sản xuất và đời sống.
Các phong trào thi đua lớn như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa… được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Toàn xã Vĩnh Thủy có 2.040 hộ đăng ký đạt danh hiệu các cấp, đạt tỷ lệ 63,6%; trong đó có 8 hộ cấp Trung ương, 35 hộ cấp tỉnh, 62 hộ cấp huyện.
Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao ngày càng được chú trọng.
Nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại phát huy hiệu quả như chăn nuôi kết hợp, trồng cây chủ lực; chăn nuôi bò, lợn theo quy mô từ 150 – 300 con/lứa. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ được duy trì và phát triển, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn.
Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên tích cực đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất, chỉnh trang cảnh quan. 5 năm qua, toàn xã huy động trên 2.500 ngày công, trồng mới hơn 3.000 cây xanh, chỉnh trang 25 km hàng rào xanh; mở rộng, cứng hóa hàng chục km đường giao thông nông thôn; huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng.
Đến cuối năm 2025, Vĩnh Thủy có 15/20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2030 đạt 20/20 thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.