Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí số 17 về môi trường là tiêu chí khó thực hiện và luôn cần nâng cao.

Để bảo đảm thực hiện tốt tiêu chí này, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; tích cực phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, năm 2023, xã phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, xã chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường. 

Ông Vũ Đức Tuy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong cho hay, để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ngay từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã xây dựng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong hương ước của các thôn.

Đến nay, công tác bảo vệ môi trường tại địa phương ngày càng có những chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xã có trên 1,2 nghìn hộ làm nghề mộc, 200 hộ dân hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp… 100% các hộ đã ký cam kết bảo vệ môi trường với UBND xã.

Xã duy trì hoạt động của 7 tổ thu gom rác thải, định kỳ 1 - 2 lần/tuần tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định. 60% số hộ dân đang thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ngoài ra, xã bố trí trên 30 bể chứa vỏ bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng; khuyến khích người dân trồng các loại cây bóng mát, cây ăn quả, góp phần tạo cảnh quan và hạn chế cỏ dại.

Hưng yên
Người dân Hưng Yên phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Tại huyện Tiên Lữ, nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường, huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của người dân.

Trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 72 tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản, bảo đảm việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình đến các bãi chôn lấp, bãi tập kết rác thải theo quy định. Mỗi tổ hoạt động thu gom trung bình 2 - 3 buổi/tuần.  

Trên 60% số hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, 2.400 hộ thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình bằng chế phẩm sinh học IMO, gắn 455 biển mô hình nhà sạch - vườn đẹp, nhà sạch - ngõ sạch...

Có thể thấy, việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đã mang đến nét văn minh cho các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm bảo vệ môi trường, một số tuyến đường hoa sau khi trồng không được chăm sóc trở thành những đường cỏ...

Do đó, thời gian tới, các địa phương sẽ chú trọng hơn nữa việc thực hiện tiêu chí môi trường, biến tiêu chí này trở thành nền nếp, thói quen trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội hóa và đầu tư kinh phí để duy trì, hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường…