Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch về phát động đợt thi đua đặc biệt triển khai tới các cơ quan, đơn vị, địa phương gồm nhiều nội dung thi đua thiết thực, có trọng điểm đối với từng đối tượng thi đua.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, văn bản của UBND tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

Cùng với đó, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đợt thi đua đặc biệt đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

Về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị thành viên hưởng ứng, triển khai thực hiện, tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt. 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chỉ đạo việc xây dựng các tin, bài, chuyên mục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống văn hóa, thông tin của tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số về kết quả các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. 

Báo Hưng Yên mở các trang, chuyên mục tuyên truyền các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động; đưa tin việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của đợt thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Từ đó tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

ngay le lon 5a.jpg
Tấp nập chợ cây cảnh Văn Giang, Hưng Yên

Tạo khí thế thi đua sôi nổi và đồng thuận cao 

Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt đã được đẩy mạnh triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có thể kể đến một số phong trào nổi bật.

Phong trào thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

Phong trào “Thi đua Quyết thắng” đã góp phần tạo thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và mang đến những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, tạo được sức lan tỏa lớn, trở thành động lực phấn đấu, cổ vũ cán bộ chiến sỹ ra sức lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Hưng Yên mẫu mực, vì Nhân dân phục vụ. 

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiếp tục được đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Phong trào thi đua “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas) và Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (Papi)” tiếp đục được đẩy mạnh. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. 

Phong trào thi đua “Nâng cao cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” được các ngành, địa phương, Doanh nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ.

Phong trào thi đua “Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi số” đã góp phần nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp thiết, lợi ích của chuyển đổi số, gắn kết, bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi số vào các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Phong trào thi đua của các tổ chức Hội, Đoàn thể được đẩy mạnh triển khai và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia tạo khí thế thi đua sôi nổi và đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đợt thi đua đặc biệt đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tổng thu ngân sách ước đạt 16.380 tỷ đồng, đạt 71,46% kế hoạch, trong đó: thu xuất nhập khẩu ước đạt 1.800 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán, thu nội địa ước đạt 14.580 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch. Chi ngân sách ước đạt 7.039 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 3.135,3 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch; chi thường xuyên 3.904 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,46% (kế hoạch năm tăng 9,5%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 52.136 tỷ đồng, vượt mục tiêu kế hoạch cả năm, tăng 163,56%; 

Toàn tỉnh tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 39.291 ha, đã chuyển đổi được khoảng 250 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm và cây trồng hàng năm. Tổ chức xây dựng được 63 mô hình sản xuất lúa tập trung với tổng diện tích thực hiện là 930 ha; có 83/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 99 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. 

Tiếp nhận mới và điều chỉnh tăng vốn 106 dự án, với số vốn điều chỉnh cấp mới và tăng thêm là 10.022,7 tỷ đồng và 339,06 triệu USD. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 780, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số vốn đăng ký mới đạt 16.950 tỷ đồng, tăng 66%.

Tuấn Kiệt và nhóm PV, BTV