Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hương Xuân, Hương Lâm và Hương Vĩnh, xã Hương Xuân hôm nay mang diện mạo của một miền quê đang trỗi dậy mạnh mẽ. Với hơn 263km² diện tích tự nhiên, dân số hơn 17.400 người, đây là bức tranh thu nhỏ của vùng nông thôn Hà Tĩnh năng động, đoàn kết và khát vọng vươn lên.
Những ngày này, không khí thi đua lao động sản xuất, chỉnh trang đường làng, nhà cửa rộn ràng khắp nơi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực gắn kết cộng đồng. Hơn 308 tỷ đồng được huy động đầu tư cho hạ tầng với hàng chục công trình thiết yếu: 52km đường giao thông, 26km rãnh thoát nước, hàng loạt nhà văn hóa khang trang được hoàn thiện.

Trên địa bàn xã, những điểm sáng đã dần hình thành. Xã Hương Xuân cũ đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, liên kết doanh nghiệp trồng dứa, phát triển cây dược liệu sâm bố chính. Xã Hương Vĩnh cũ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, hình thành cơ sở chăn nuôi lợn VietGAP quy mô lớn và nhiều mô hình nuôi hươu, ong, bò hiệu quả. Xã Hương Lâm cũ hoàn thiện gần 21km đường giao thông, xây mới nhiều nhà văn hóa thôn, tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.
Ông Phan Văn Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Xuân cho hay, quá trình sáp nhập tạo ra không ít thách thức, nhất là quản lý địa bàn rộng, hạ tầng phân tán. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ của người dân chính là nguồn lực lớn nhất giúp địa phương vượt khó.
“Người dân đã coi xây dựng nông thôn mới là việc của chính mình. Khi dân hiểu, dân đồng lòng thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ”, ông Dinh chia sẻ.
Nhờ đó, Hương Xuân đã có 219 vườn mẫu, 17 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm – tăng gần 8 triệu đồng so với năm 2020. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 5,9%/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Hướng tới nông thôn mới nâng cao, xanh, văn minh và bền vững
Sau sáp nhập, xã Hương Xuân xác định mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, đồng thời xây dựng hình ảnh một vùng quê đáng sống, hiện đại và giữ được hồn quê.
Theo ông Nguyễn Kim Việt, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã, Hương Xuân đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề và phát triển các mô hình sinh kế bền vững. Nông nghiệp vẫn là nền tảng, song hướng đi mới là gắn sản xuất với chế biến, thương hiệu và thị trường. Nhiều mô hình trồng chè, trồng rừng, chăn nuôi kết hợp du lịch trải nghiệm đang được khuyến khích mở rộng.
Xã cũng đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng làng xanh – sạch – đẹp. Phong trào trồng hoa ven đường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang vườn hộ lan tỏa đến từng khu dân cư. Tại 31 thôn, các đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, sửa hàng rào xanh diễn ra đều đặn. “Người dân bây giờ hiểu rằng, nông thôn mới không chỉ là đạt tiêu chí mà phải là nơi đáng sống. Ai cũng thấy vui khi làng mình xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”, ông Việt chia sẻ.
Bên cạnh đó, xã Hương Xuân chủ động kêu gọi đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất để đưa sản phẩm địa phương vào chuỗi giá trị. Xã cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 9%/năm, thu nhập bình quân đạt hơn 70 triệu đồng/người; thành lập thêm 20 doanh nghiệp, có thêm ít nhất 2 sản phẩm OCOP mới.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các phong trào thi đua như “Ngày thứ Bảy xanh”, “Đường hoa thanh niên”, “Khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp” trở thành điểm hẹn cộng đồng, nuôi dưỡng tinh thần tự giác và niềm tự hào quê hương.
Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hương Xuân tiếp tục đặt con người làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Mỗi tuyến đường được chỉnh trang, mỗi vườn mẫu được mở rộng, mỗi công trình được hoàn thiện đều là kết quả của sự đồng lòng, sáng tạo và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Hương Xuân hôm nay là biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng, cho ý chí bền bỉ của người dân Hà Tĩnh. Trên nền tảng ấy, hành trình dựng xây nông thôn mới nâng cao đang mở ra những trang mới – xanh hơn, văn minh hơn và đậm đà nghĩa tình hơn.