Nằm ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, thôn Kế Xuyên 1 vốn đã được biết đến là thôn đầu tiên của xã Bình Trung (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2017.
Không dừng lại ở thành tích ấy, những năm gần đây, thôn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường truyền thông, từng bước xây dựng mô hình “thôn thông minh” – kết nối giữa đời sống hiện đại và giá trị nông thôn bền vững.
Điểm nhấn rõ rệt nhất là hệ thống camera giám sát an ninh. Hiện toàn thôn có 14 camera đặt dọc các tuyến đường chính, riêng tuyến ĐH6 đi qua địa bàn được bổ sung thêm 10 camera. Hệ thống này kết nối trực tiếp với lực lượng công an, cho phép cán bộ thôn và chức năng dễ dàng giám sát qua điện thoại thông minh.

Cùng với đó, thôn mạnh dạn đầu tư nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cộng đồng như: bộ máy vi tính, hệ thống âm thanh, tivi 60 inch, loa di động, dụng cụ thể dục cho người cao tuổi, cùng hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại nhà văn hóa. Những khoản đầu tư này vừa phục vụ đời sống hằng ngày, vừa đặt nền móng cho việc đưa công nghệ vào từng hoạt động sinh hoạt cộng đồng.
Đáng chú ý, Kế Xuyên 1 biết cách kết hợp phong trào thi đua với chuyển đổi số. Chỉ trong hai năm 2023 – 2024, thôn đã giành nhiều giải thưởng về xây dựng nông thôn mới, tổng trị giá 150 triệu đồng. Nguồn lực này được dùng để trồng 2km đường hoa giấy, lắp đặt trụ cờ, mua sắm thiết bị cho nhà văn hóa và hỗ trợ các tổ tự quản.
Không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất, Kế Xuyên 1 còn chú trọng xây dựng văn hóa số trong đời sống thường nhật. Hiện 100% hộ dân sử dụng nước sạch, tham gia thu gom rác thải, duy trì các đợt ra quân vệ sinh môi trường định kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, trên 98% hộ được công nhận gia đình văn hóa, hơn 90% hộ có tủ thuốc y tế.
Một nét đặc sắc khác là mô hình tự quản gắn với công nghệ. Mỗi tuyến đường, ngõ xóm đều có tổ tự quản, do các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh đảm nhận. Nhờ sự hỗ trợ của camera và hệ thống loa phát thanh, việc giữ gìn vệ sinh, bảo đảm an ninh trật tự trở nên hiệu quả hơn, đồng thời củng cố tinh thần trách nhiệm cộng đồng.
Hướng tới tương lai, thôn Kế Xuyên 1 đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình thôn thông minh với các giải pháp cụ thể: mở rộng hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, triển khai phần mềm quản lý dân cư, thử nghiệm ứng dụng di động phục vụ thông báo, họp trực tuyến, tra cứu dịch vụ công. Song song, thôn sẽ đẩy mạnh nông nghiệp số, gồm hệ thống tưới tiêu thông minh, nhật ký sản xuất điện tử, kết nối tiêu thụ nông sản qua các sàn thương mại điện tử.
Ông Ngô Văn Sự, Trưởng thôn Kế Xuyên 1, chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ giữ vững danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu mà còn muốn tiến xa hơn – xây dựng thôn thông minh, hiện đại, văn minh nhưng vẫn gìn giữ bản sắc truyền thống”.
Từ một thôn nông nghiệp truyền thống, Kế Xuyên 1 đã và đang trở thành biểu tượng bứt phá trong chuyển đổi số nông thôn. Hành trình này đã đem lại diện mạo khang trang, an toàn, văn minh, khẳng định tầm nhìn xa và sự bắt nhịp nhanh chóng của địa phương với xu thế phát triển hiện đại.