Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã phát huy vai trò trọng tâm của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận rộng khắp trong nhân dân. Từ đó, quê hương ngày càng khởi sắc, từng bước vươn tới những tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã Phùng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã: Sơn Vi, Tứ Xã và Phùng Nguyên. Trước sáp nhập, Sơn Vi và Tứ Xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; trong khi đó Phùng Nguyên cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, có 30 khu nông thôn mới kiểu mẫu và 7 khu nông thôn mới thông minh. Đây là tiền đề quan trọng để toàn xã tiếp tục tiến bước trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngay từ đầu, Đảng ủy, chính quyền xã xác định tuyên truyền, dân vận khéo là “chìa khóa vàng” để khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự tham gia tích cực của nhân dân.
Các hình thức tuyên truyền được đổi mới linh hoạt, từ hệ thống loa truyền thanh, panô, khẩu hiệu, mạng xã hội đến sinh hoạt cộng đồng, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ với người dân. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng cao, chuyển hóa thành hành động cụ thể. Một trong những kết quả nổi bật là phong trào hiến đất, góp công, góp sức.
Trong 5 năm, nhân dân toàn xã đã hiến trên 5.000 m² đất, trị giá hơn 74 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp đường giao thông. Hàng nghìn ngày công lao động được huy động để bê tông hóa 9,3 km đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai với 38 mô hình hiệu quả, điển hình như: “Ánh sáng quê tôi”, “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa phụ nữ xanh - sạch - đẹp”, “Nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Các mô hình này góp phần thay đổi diện mạo làng quê, lan tỏa nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân.
Đặc biệt, khu 10 (xã Sơn Vi cũ) – khu dân cư nông thôn mới thông minh là minh chứng sinh động. Ở đây, mọi tuyến đường đều được bê tông hóa, có rãnh thoát nước, hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, wifi tại nhà văn hóa. Người dân đồng lòng trồng hoa, cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ chỗ khó khăn, nay khu dân cư trở thành miền quê đáng sống, vừa khang trang, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc làng quê.
Cùng với chỉnh trang hạ tầng, xã Phùng Nguyên đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, liên kết vùng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Sự chuyển dịch mạnh mẽ này giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo nền tảng vững chắc để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.
Có thể thấy, thành công của Phùng Nguyên bắt nguồn từ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên truyền, dân vận đóng vai trò tiên phong. Khi người dân thực sự hiểu, thực sự tin và cùng làm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Giờ đây, diện mạo xã Phùng Nguyên đang đổi thay từng ngày. Đường làng ngõ xóm khang trang, nhà văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp, môi trường trong lành, đời sống kinh tế nâng cao. Mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu không còn là khẩu hiệu mà đang hiện hữu trong từng công trình, từng việc làm thiết thực.