Không chỉ được xem là một trong bốn "kinh đô thời trang thế giới" của thế giới, Milan (Ý) còn sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ kính, độc đáo, thu hút du khách thập phương
Khi tới Milan, điểm đến đầu tiên của hầu hết du khách là nhà thờ Chánh tòa Duomo Di Milano. Nhà thờ mang kiến trúc Gothic, được xây dựng từ thế kỷ 14 và mất gần sáu thế kỷ để hoàn thành. Nơi đây có diện tích gần 12.000m2 và có sức chứa hơn 40.000 người
Vẻ đẹp cổ điển của nhà thờ khiến du khách khắp nơi trên thế giời ngưỡng mộ. Từ khi mở cửa vào tháng 6/1965, nơi đây chỉ vắng bóng du khách duy nhất vào thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp. Nếu đến Ý thời điểm này, du khách nên đặt mua vé tham quan online để tránh tình trạng xếp hàng dài
Ngay cạnh nhà thờ Chánh tòa là Trung tâm thương mại Galleria Vittorio Emanuele II. Trung tâm thương mại này hoàn thành từ năm 1877 và luôn là điểm đến của những tín đồ mê hàng hiệu Gucci, Versace, Prada, Valentino, D&G...

Galleria Vittorio Emanuele II có kiến trúc vô cùng độc đáo. Cả tòa nhà như một cung điện nguy nga. Hệ mái vòm sắt kết hợp với những ô cửa được lót bằng kính khiến du khách không thể rời mắt

Lâu đài Castello Sforzesco nằm trong khuôn viên công viên lớn nhất ở Milan - Parco Sempione. Đây là một trong những công trình kiến trúc quan trọng bậc nhất, là minh chứng cho lịch sử của thành phố, lưu lại những cổ vật từ thời tiền sử và trưng bày rất nhiều bích họa nổi tiếng
Hai tòa tháp Torrione Dei Carmini và Torrione Di Santo Spirito cao tới 230 foot (70 mét) với những tháp canh được bố trí một cách khoa học để bảo vệ bên trong lâu đài, vươn cao sừng sững suốt 7 thế kỷ 
Người dân Milan rất thích dành thời gian dã ngoại, dạo chơi tại công viên Parco Sempione - nơi có không gian xanh mướt mắt, xa xa là cổng L'arte della Pace (Khải hoàn môn ở Milan)
Quảng trường San Fedele cách không xa nhà thờ chính tòa là nơi trưng bày bức tượng một trong những đại văn hào người Ý - Manzoni. Ông là người đầu tiên viết tiểu thuyết bằng tiếng Italy hiện đại
Rất đông du khách ghé thăm nhà thờ Santa Maria delle Grazie, nơi lưu giữ bích họa nổi tiếng Thế giới "Bữa tiệc cuối cùng" của thiên tài Leonardo da Vinci. Do đó, để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm, du khách phải đặt vé trước hàng tháng
Phía bên trong nhà thờ Santa Maria delle Grazie
Trên đường phố Milan, du khách dễ dàng bắt gặp các cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới. Nhiều thế kỉ qua, ngành công nghiệp may mặc tại Milan vẫn được chú trọng phát triển hoàn hảo về chất lượng, thiết kế, giữ truyền thống danh giá 
Mỗi mùa Thu – Đông (tháng 2–3) và Xuân – Hè (tháng 9-10), thành phố Milan trở thành "sàn diễn thời trang khổng lồ", quy tụ các người mẫu nổi tiếng, các thương hiệu thời trang đình đám, giới nhiếp ảnh gia... và du khách
Một hình ảnh anh Toni Phạm rất thích ở Milan đó là những người nghệ sĩ đường phố. "Ở Milan, tôi có thể len lỏi đến nhiều nơi. Tôi thích ngắm nhìn các con phố rất đặc trưng của Ý, có cái gì đó rất cổ nhưng cũng rất gần gũi...", anh Toni chia sẻ
Du khách tới Milan có thể dễ dàng di chuyển các địa điểm hay tới các vùng lân cận bằng phương tiện công 

Xe điện được nhiều người dân Milan và du khách lựa chọn. Du khách lưu ý, từ 21/6, Ý bước vào mùa hè. Nhiệt độ mùa hè tại Ý rất cao, nắng nóng gay gắt nên du khách cần có sự chuẩn bị kĩ 

Những nhà hàng, tiệm cà phê ở Milan được thiết kế rất đẹp mắt

Du khách tới Milan có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng như mì Ý, Risotto, bánh Pizza, hay các món cá, hải sản...

Toni Phạm (Linh Trang ghi)

Majorca - thiên đường du lịch hè nơi dễ gặp diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếngMajorca - hòn đảo của Tây Ban Nha là điểm đến thu hút du khách khắp thế giới. Đặc sản của hòn đảo này là những bãi cát trắng dài tít tắp, làn nước biển trong xanh như ngọc.