khẩu trang y tế

Cập nhập tin tức khẩu trang y tế

Hai sản phẩm Mebiphar đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022

Khẩu trang y tế Mebiphar 3D Mask, thuốc Glucofast đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 là bước tiến quan trọng giúp Công ty CP Dược phẩm và Sinh học Y tế (Mebiphar) khẳng định chất lượng sản phẩm, vị thế doanh nghiệp trong ngành dược phẩm.

Khẩu trang y tế Bông Bạch Tuyết - đa dạng lựa chọn cho cuộc sống thường ngày

Dịch bệnh kéo dài cùng với tình trạng không khí ô nhiễm, khẩu trang trở thành “vật bất ly thân” với người dân trong sinh hoạt thường ngày. Khẩu trang y tế Bông Bạch Tuyết đáp ứng 3 tiêu chí: chất lượng, thoáng khí, tính thời trang.

Lựa chọn khẩu trang y tế ‘đúng chuẩn’

Lựa chọn chiếc khẩu trang y tế đáp ứng các tiêu chuẩn trong sản xuất, chất liệu sẽ hỗ trợ người dùng ngăn các tác nhân gây hại từ môi trường sống, đảm bảo sức khỏe.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế

Kể từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/12/2022 sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

10.000 khẩu trang trong khuôn viên Hội chữ thập đỏ nghi là hàng giả

Hơn 10.000 khẩu trang nghi là hàng giả vừa được lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong khuôn viên cơ quan đại diện diện phía Nam của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

TPHCM liên tục thu giữ khẩu trang, cồn, dung dịch sát khuẩn nghi là hàng giả

Liên tục trong 5 ngày, Cục Quản lý thị trường TPHCM thu giữ hàng ngàn sản phẩm phòng dịch COVID-19 nghi giả mạo trong đợt kiểm tra đồng loạt nhiều địa bàn.

Phát hiện hơn một tấn khẩu trang tái chế

Hơn 1 tấn khẩu trang y tế (tương đương 240.000 chiếc khẩu trang) lỗi, hư được một chủ cơ sở ở Đồng Nai thu gom lại, đem về giao cho các hộ thuê trọ tái chế nhằm đưa ra thị trường.

Kiều nữ lừa đảo tiền tỷ nhờ chiêu kinh doanh khẩu trang y tế

Chiều nay (8/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Thị Trúc Linh (SN 1999, ở Hoàn Kiếm) mức án 13 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một hộp vải thiều tươi được trả 52 triệu đồng tại Australia

Trong khi nhiều loại hoa quả trong nước ế hàng, giá rớt thê thảm thì vải thiều được nhập khẩu chính ngạch vào Pháp, Australia qua đường hàng không lại được bán với giá cao.

Khẩu trang y tế nội địa Trung Quốc tràn lan trên mạng

Được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc, loại khẩu trang y tế nhiều màu sắc đang được rao bán tràn lan trên mạng với giá từ 1.500 đồng/chiếc.

"Phù phép" lô khẩu trang hết hạn để bán cho người tiêu dùng trong dịch Covid-19

Lô hàng hơn 7.100 chiếc khẩu trang đã hết hạn sử dụng, nhưng một cá nhân ở Sơn La đã sửa hạn sử dụng để đưa đi tiêu thụ khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Kẻ dã tâm, sửa date dài thêm 2 năm, bán khẩu trang hết hạn ra thị trường

7.100 chiếc khẩu trang đã hết hạn sử dụng được chủ sở hữu tự ý dán đè hạn sử dụng thêm 2 năm vừa bị cơ quan chức năng tại Sơn La phát hiện và thu giữ.

Vỡ mộng làm giàu, giới sản xuất khẩu trang ồ ạt bán tháo, thanh lý thiết bị

Giá khẩu trang y tế liên tục sụt giảm khiến giới sản xuất điêu đứng, lỗ "chổng vó". Để hòa vốn, nhiều công xưởng còn phải liên tục bán tháo, thanh lý thiết bị, máy móc.

Buôn bán trang thiết bị y tế giả bị phạt tới 15 năm tù

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Lợi dụng nhu cầu sử dụng của người dân đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế ngày càng tăng cao, nhiều tổ chức và cá nhân đã buôn bán hàng giả để trục lợi.

Bỏ trăm triệu ôm khẩu trang y tế, tham đầu cơ lỗ chồng lỗ

Thấy nhiều người kinh doanh khẩu trang y tế đợt dịch Covid-19 lần đầu thắng lớn, người phụ nữ 35 tuổi này cũng nóng lòng ôm hàng. Chẳng ngờ, giá khẩu trang bán ra đợt này hạ nhiệt quá nhiều nên lỗ nặng và ế ẩm.

TP.HCM: Phát hiện hàng triệu khẩu trang, găng tay y tế kém chất lượng

Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ hơn 1 triệu cái găng tay, hơn 3,2 triệu cái khẩu trang; 1.214kg nẹp nhựa, dây thun, vải không dệt; 4.560 vỏ thùng carton, vỏ hộp.

Khẩu trang y tế tràn xuống vỉa hè: Thật, giả lẫn lộn

Khẩu trang y tế ở TPHCM đắt khách, bày bán ngay ở vỉa hè. Tuy nhiên, có loại khẩu trang giả mạo nhãn hiệu nước ngoài, không rõ chất lượng.

CSGT bắt giữ xe tải chở hơn 67.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ô tô tải vận chuyển trên 67.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc trong lúc tuần tra phòng chống dịch Covid-19.

Ủng hộ bệnh nhân ung thư 100.000 khẩu trang phòng chống Covid-19

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế cho bệnh nhân ung thư để phòng chống Covid-19.

 

Khẩu trang 'sốt' giá, doanh nghiệp bị lừa, cướp trắng 8,1 tỷ đồng tiền cọc

Nhiều người dân và doanh nghiệp đã bị “giật” tiền cọc mua khẩu trang khi dịch Covid-19 hoành hành. Trong đó, có doanh nghiệp bị “giật” 8,1 tỷ đồng.