khẩu trang y tế

Cập nhập tin tức khẩu trang y tế

Cảnh giác với lừa đảo mùa dịch Covid-19

Bán thẻ chống dịch Covid-19; vào tận nhà phun thuốc phòng dịch để tìm cách chiếm đoạt tài sản; giả dạng bán khẩu trang giá sỉ qua mạng... là những chiêu trò lừa đảo đang xuất hiện tại nhiều nơi

Thị trường khẩu trang thật giả lẫn lộn

Lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế chống dịch Covid 19 tăng, một số đối tượng, cơ sở đã kinh doanh, sản xuất khẩu trang y tế giả, kém chất lượng.

Xử phạt một công ty dược 70 triệu đồng

Cục QLTT Phú Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dược Tâm Hưng về hành vi sản xuất trang thiết bị y tế (khẩu trang y tế) không có Giấy chứng nhận lưu hành.

 

Google theo bước Facebook, tạm cấm quảng cáo khẩu trang y tế

Google tạm thời cấm các quảng cáo bán khẩu trang y tế để tránh tình trạng trục lợi từ Covid-19. Đồng thời, công ty mạnh tay xử lý tin giả trên các nền tảng của mình.

Bắt xe tải chở lậu hơn 500 ngàn khẩu trang y tế qua biên giới

Kiểm tra một xe tải chờ hàng chuẩn bị qua biên giới Camphuchia, lực lượng biên phòng Tây Ninh phát hiện hơn 500 ngàn khẩu trang y tế không có nguồn gốc.

Vụ hàng ngàn thiết bị y tế có dấu hiệu bị làm giả: Cty Hải Nam bị phạt 355 triệu đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hải Nam (Cty Hải Nam) số tiền 355 triệu đồng.

Cảnh sản xuất khẩu trang lộn xộn, nghi kém chất lượng ở Bắc Ninh

Ở thôn Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nhiều cơ sở đang sản xuất khẩu trang kháng khuẩn trong không gian chật chội, không đảm bảo vệ sinh.

Thu giữ gần 80.000 khẩu trang y tế chưa đủ điều kiện lưu hành

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên đã phát hiện, niêm phong một cơ sở sản xuất khẩu trang ở tỉnh Phú Yên, thu giữ gần 80.000 cái khẩu trang y tế chưa đủ điều kiện lưu hành.

Tặng 3 vạn khẩu trang y tế cho bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

Góp phần phòng chống dịch Covid-19, ngày 26/02/2020 Công ty Cổ Phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam trao tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 30.000 khẩu trang y tế 3 lớp mang thương hiệu riêng Choice L.

Hình ảnh dân châu Á xếp hàng dài 'miên man' mua khẩu trang

Ngay sau khi thông tin về Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 1, khẩu trang y tế đã trở thành món hàng được lùng mua trên khắp châu Á.

Hơn 21.000 sản phẩm phòng Covid-19 rao bán trên mạng bị gỡ bỏ

Tính đến thời điểm 24/02/2020, các Sàn đã rà soát tổng số 463.865 gian hàng và 1.755.559 sản phẩm; đã xử lý khoảng 5.200 gian hàng với trên 21.000 sản phẩm vi phạm.

Nhiều gian hàng trên Shopee và Sendo trục lợi từ dịch Covid-19

Cơ quan chức năng cho biết Shopee và Sendo là 2 sàn thương mại điện tử có nhiều gian hàng tăng giá trục lợi khi bán các sản phẩm khẩu trang, nước rửa tay trong lúc dịch Covid-19.

Thái độ với khẩu trang

 - Tất cả chúng ta cần hành xử “không chủ quan nhưng không bi quan, hoang mang”, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.  

Vụ khẩu trang y tế làm từ giấy vệ sinh, tin mới từ Tổng cục QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường cung cấp thêm thông tin vụ khẩu trang y tế giả được phát hiện ngày 13/2.

Vứt khẩu trang y tế ra vỉa hè, đường phố có thể bị xử phạt tới 7 triệu đồng

 - Mức phạt tiền lên tới từ 5 đến 7 triệu đồng nếu vứt khẩu trang y tế trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Xôn xao tuyên bố chế được khẩu trang diệt virus corona

Một nhà khoa học ở Canada gây xôn xao dư luận khi tuyên bố đã chế được một loại khẩu trang y tế có thể vô hiệu hóa virus corona mới (2019-nCoV hay virus Vũ Hán).

Hơn 2.500 vụ vi phạm về kinh doanh khẩu trang y tế trong tuần qua bị xử lý

Tính từ ngày 31/1 đến ngày 5/2, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 2.680 vụ, tạm giữ gần 437.000 chiếc khẩu trang các loại.

Tặng 20.000 khẩu trang y tế cho người dân Đại Phước, Đồng Nai

Ngày 5/2/2020 Dosa Land được sự cho phép của Đảng Ủy, UBND xã Đại Phước đã tổ chức chương trình tuyên truyền và phát 20.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Phát hiện việc dùng vải nhuộm đen để sản xuất khẩu trang than hoạt tính

Cơ quan chức năng cho biết đã nắm được việc một số đối tượng dùng vải thông thường hoặc nhuộm đen vải để thay cho loại vải nhúng carbon trong sản xuất khẩu trang than hoạt tính.

Trong 3 ngày Bộ Công an phát hiện, thu giữ gần nửa triệu khẩu trang không có hóa đơn, nguồn gốc

Các đối tượng đã sản xuất khẩu trang kém chất lượng hoặc đầu cơ hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nâng giá bán khẩu trang y tế cho người dân lên gấp 4 đến 5 lần mặt hàng thuốc Tamiflu tăng giá từ 1,5 đến 2 lần.