Khóa họp lần thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 5/4/2024 và sẽ xem xét 10 đề mục, thảo luận về các vấn đề như quyền của người khuyết tật, quyền trẻ em, chống hận thù tôn giáo, đối thoại với các báo cáo viên đặc biệt… Đây là khóa họp đầu tiên trong năm 2024 của Hội đồng Nhân quyền, năm thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Phamchau.png
Ảnh minh hoạ: Phạm Châu

Trong năm 2024, Hội đồng Nhân quyền sẽ còn 2 Khóa họp thường kỳ, dự kiến tổ chức vào các tháng 6-7 và 9-10.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ngày 26/2 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres; Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Murat Abugaliuly Nurtleu; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Morocco Abdellatif Ouahbi.

Cuối tháng 2 vừa qua, tại Geneva, Thụy Sĩ, đã khai mạc Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Tham dự Phiên họp có 1 tổng thống, 9 phó Tổng thống/phó Thủ tướng và 83 bộ trưởng các nước thành viên Liên Hợp Quốc, cùng Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên họp.

Nhóm PV