Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xác nhận thông tin trên.

Cũng theo Thượng tá Khánh, Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến những tố giác đối với Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, quê Bắc Giang).

 Ninh Thị Vân Anh làm việc với cán bộ điều tra Công an TP.Phan Thiết. Ảnh: Lê Huân

Thông tin xác nhận, sau khi khởi tố vụ án, Công an TP Phan Thiết củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết, kết quả giám định tài sản là chiếc xe ô tô mà Vân Anh thuê rồi đi cầm cố, có giá trị hơn 500 triệu đồng nên vụ án được chuyển giao cho cơ quan điều tra cấp tỉnh xử lý.

Từ ngày 11/10 Công an TP Phan Thiết đã mời Ninh Thị Vân Anh lên làm việc lần thứ 3 và kéo dài đến tối 12/10 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai.

Theo đó, trong giai đoạn gần đây, Công an TP Phan Thiết nhận đơn của nhiều cá nhân ở khắp các tỉnh thành tố cáo Ninh Thị Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều cách khác nhau. Ngay sau đó, Công an TP Phan Thiết đã mời làm việc nhiều lần đối với Ninh Thị Vân Anh. 

>>Xem tin nóng: Đến cuối năm xử lý dứt điểm đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á

Lê Huân - Đàm Đệ