Đây là lần lần tiên trong lịch sử Israel, một chính phủ không thể được thành lập từ kết quả tổng tuyển cử.

Cuộc bầu cử mới được lên lịch vào ngày 17/9. Chưa đầy 2 tháng sau kết quả bầu cử tưởng chừng như là một chiến thắng rõ ràng cho ông Netanyahu vào ngày 9/4, ông đã phải ủng hộ một dự thảo kiến nghị giải thể Quốc hội, trong nỗ lực cuối cùng để phá vỡ bế tắc trong cuộc thương lượng giữa các đảng.

{keywords}
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đàm phán trở nên bế tắc khi các đảng không thể tìm tiếng nói chung trong một dự thảo luật liên quan đến việc bắt các thanh niên Do Thái Chính thống đi nhập ngũ.

Ông Netanyahu đã từng đối đầu với những cuộc thương lượng liên minh khó khăn trong quá khứ, nhưng lần này đã không thể thuyết phục các đảng liên quan thỏa hiệp để đi đến thỏa thuận.

Hôm 28/5, tổng thống Donald Trump đã động viên ông Netanyahu trên Twitter: “Hi vọng là mọi thứ sẽ giải quyết được trong việc thành lập liên minh ở Israel, để Bibi (tên thường gọi của Thủ tướng Netanyahu) và tôi có thể tiếp tục làm cho mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Israel trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Còn rất nhiều việc phải làm!”

Anh Thư