“Hôm nay, các đơn vị Ukraine đã giành lại được hơn 10 vị trí của đối phương ở khu ngoại ô phía bắc và phía nam của Bakhmut, cũng như quét sạch khu rừng rộng lớn gần Ivanivske”, hãng tin CNN dẫn chia sẻ của bà Maliar trên Telegram hôm 14/5.

Theo bà Maliar, quân đội Ukraine “vẫn tiếp tục di chuyển về phía các khu vực ngoại ô của thành phố Bakhmut”. 

Ukraine tuyên bố giành lại 10 vị trí của Nga ở Bakhmut. Ảnh: AP

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh thêm tình hình ở Bakhmut hiện “rất căng thẳng”. 

“Đối phương đang tập trung tất cả lực lượng ở đó, và cố gắng giành ưu thế, phá hủy mọi thứ trên đường di chuyển. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra”, bà Maliar nói. 

Hiện phía Nga chưa đưa ra lời bình luận về thông tin trên. 

Nga phá hủy nhiều cơ sở quân sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã thực hiện 2 cuộc tấn công có độ chính xác cao và đánh trúng các kho chứa vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev, cùng các khu vực triển khai binh lính của Ukraine.

Hãng tin RT cho hay trong thông báo hôm 14/5, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tất cả các mục tiêu đều đã bị tiêu diệt.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các vũ khí tầm xa trên không và trên biển của Nga đã được bắn vào khu vực gần thành phố Ternopol ở miền tây Ukraine, và làng Petropavlovka thuộc vùng Dnepropetrovsk ở phía đông nam Ukraine. Mục tiêu tấn công là khu vực triển khai quân Ukraine, và kho chứa đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự mà Kiev được phương Tây cung cấp.

Vào sáng cùng ngày, một số quan chức Ukraine ở Ternopol cho hay thành phố đã bị hàng loạt tên lửa tấn công. Thị trưởng Ternopol Serge Nadal nói rằng, các cuộc tấn công đã đánh trúng một số nhà kho, và khiến 2 người bị thương. Sau đó, ông cho biết thêm nhiều tòa nhà dân sinh và ô tô cũng bị hư hại trong đợt tấn công. 

Còn vào đầu giờ sáng ngày 14/5, cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp lãnh thổ Ukraine. Truyền thông địa phương cho hay, nhiều tiếng nổ đã xuất hiện ở các thành phố Kiev, Kharkiv, vùng Sumy và một số địa điểm khác.