Thông tin trên vừa được báo Rodong Sinmun đăng tải, giữa lúc Triều Tiên đang áp lệnh đóng cửa biên giới một tháng đối với du khách từ Trung Quốc. Trong một bài viết, Rodong Sinmun nhấn mạnh cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của chủng virus chết người đang được đẩy mạnh.

{keywords}
Ảnh: KCTV

Virus corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đang gây lo lắng khắp toàn cầu khi chỉ riêng tại Trung Quốc đã ghi nhận 170 ca tử vong và 7.771 người nhiễm bệnh tính đến sáng 30/1. Gần 88.700 người được phát hiện từng tiếp xúc với các bệnh nhân corona, trong đó khoảng 82.000 người đã được cách ly và theo dõi.

Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh trên lãnh thổ nước này.

"Chủng virus corona mới đang lây lan khắp thế giới và đe dọa sức khỏe cùng tính mạng của con người sẽ không bao giờ xâm nhập được vào nước ta", bài báo trên Rodong Sinmun viết. "Tất cả các tổ chức cần coi chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của chủng virus mới là vấn đề chính trị quan trọng liên quan đến sự sinh tồn quốc gia".

Tờ báo cho biết, Triều Tiên đã thành lập "một trung tâm chỉ huy kiểm dịch khẩn cấp" để đối phó với mối đe dọa do virus gây ra, đồng thời kêu gọi tất cả các quan chức trong đảng hợp tác với cơ quan đó cùng giới chức y tế "trong giám sát và chẩn đoán y tế cho người dân".

"Tất cả các thành viên trong xã hội cần phải tích cực tham gia vào nhiệm vụ ngăn virus corona lan vào đất nước ta", tờ báo khẳng định và nêu ra một số biện pháp mà người dân có thể sử dụng để tự bảo vệ, chẳng hạn như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và nâng cao sức đề kháng bằng cách rèn luyện cơ thể. 

Hôm 28/1, báo chí Triều Tiên đưa tin nước này sẽ áp dụng các biện pháp "cường độ cao" để chiến đấu chống virus corona, thiết lập các trạm kiểm soát ở cửa khẩu, bến cảng và sân bay, cách ly những người được tin là nhiễm bệnh. 

Cùng ngày, các đại sứ quán ở Bình Nhưỡng thông báo nhà chức trách Triều Tiên áp dụng nhiều quy định mới nghiêm ngặt đối với vấn đề ra và vào nước này.  

Chính quyền Kim Jong Un cũng đã tạm thời đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong, theo một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30/1. Quan chức này cho biết thêm, quyết định này sẽ có hiệu lực cho đến khi hết hoàn toàn dịch bệnh.

"Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí duy trì liên lạc với nhau bằng cách lắp đặt điện thoại và đường fax riêng giữa Seoul và Bình Nhưỡng", nguồn tin tiết lộ.

Thanh Hảo