Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã La Lay, tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến truyền thông và lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Người dân hiểu đúng, nắm rõ chính sách, chủ động tham gia, biến nghị quyết thành hành động thực tế. Đây là nền tảng quan trọng giúp La Lay thực hiện thành công nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội.
Minh chứng rõ nét là cơ cấu kinh tế xã chuyển dịch tích cực, quy mô nền kinh tế tăng trưởng nhanh: từ 146 tỷ đồng năm 2020 lên 240 tỷ đồng năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người cũng cải thiện từ 21,1 triệu đồng lên 28,2 triệu đồng/năm.
Điều đáng ghi nhận là dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, La Lay vẫn kiên trì thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa vào giống mới thích ứng khô hạn. Các vùng sản xuất tập trung đã được hình thành rõ nét: vùng Pire 1, Pire 2, A Bung, La Hót chuyên canh ngô, sắn; vùng Cu Tài 1, Cu Tài 2 phát triển mạnh trồng rừng. Nhờ vậy, sản lượng lương thực có hạt đạt 2.693 tấn, vượt 56,5% kế hoạch.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, các dự án hỗ trợ phát huy hiệu quả, chú trọng bảo tồn giống bản địa và cải thiện chuồng trại. Tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 24.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 251 tấn, vượt 110% kế hoạch.
Song song với đó, kinh tế lâm nghiệp giữ vai trò quan trọng khi người dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Bình quân mỗi năm, diện tích trồng rừng tập trung đạt 192ha, gần gấp đôi chỉ tiêu nghị quyết.
Mô hình nông - lâm kết hợp cùng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại nguồn thu ổn định, nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên.
Phong trào xây dựng nông thôn mới ở La Lay còn được lan tỏa rộng rãi. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 94 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 124 tỷ đồng, tập trung cho kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, trường học, trạm y tế… Các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh, huyện được xã lồng ghép hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ và bền vững.
Một trong những điểm sáng chính là sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều hộ sẵn sàng hiến đất, góp công để mở đường, xây dựng công trình hạ tầng. Các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, giúp tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 6%/năm. Đến nay, La Lay đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới, tiến gần mục tiêu năm 2025.
Ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay cho biết, sau khi sáp nhập các xã A Bung và La Lay cũ, địa phương tập trung quy hoạch để tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đồng thời quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp từng thôn, từng nhóm hộ. Xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khuyến khích nông dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, có giá trị gia tăng cao.
Ngoài nông nghiệp, xã tạo điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ, khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô, đa dạng ngành nghề. Các mô hình nông - lâm kết hợp, tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với hội, đoàn thể được thành lập, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền thống có lợi thế như lợn, gà bản địa, nếp than, măng, mật ong rừng, dệt thổ cẩm, dịch vụ môi trường rừng…
Xã La Lay đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tăng 42% so với năm 2025. Đó là con số khẳng định sự vươn lên của một xã miền núi biên giới và là minh chứng cho hiệu quả của việc gắn tuyên truyền, vận động quần chúng với hành động cụ thể trong xây dựng nông thôn mới.