Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh trên đàn vật nuôi làm hàng ngàn con gia súc trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhiễm bệnh. Trong đó, bệnh lở mồm long móng xảy ra rải rác trên đàn trâu bò; bệnh viêm da nổi cục trâu bò xuất hiện từ cuối tháng 4; dịch tả lợn châu Phi tái phát từ đầu tháng 5.

Tính đến nay đã có 1.116 con gia súc mắc bệnh (điều trị khỏi 149 con, chết và tiêu huỷ 967 con). Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 1 người tử vong do bệnh dại tại huyện Mường Tè và trên 500 người phải đi tiêm điều trị dự phòng bệnh dại. Hiện nay, các dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, 16/26 xã đã công bố hết dịch.

Tuy nhiên, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi tái phát, lây lan trong thời gian tới rất cao, có thể tác động lớn đến việc tái đàn, tăng đàn phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

{keywords}
Kiểm dịch động vật nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh.

Để phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả, mới đây UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi vụ đông xuân năm 2021 – 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các huyện, thành phố hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Tổ chức triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh tồn tại trong môi trường khu vực chăn nuôi, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật.

Đồng thời, chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực có dịch, khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch bệnh, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh trong diện hẹp.

Đặc biệt, yêu cầu tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch, nhất là vận chuyển trái phép qua biên giới.

Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản, các loại vắc xin không bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật hiện hành…

Hữu Duyên