Đưa thông tin đến buôn làng
Lâm Đồng hiện có hơn 683.000 người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh, với 49 dân tộc cùng sinh sống. Đây là địa bàn có đặc thù riêng về văn hóa, tập quán và trình độ tiếp cận thông tin, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với từng cộng đồng dân cư.
Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin tại vùng đồng bào DTTS của tỉnh Lâm Đồng có nhiều đổi mới tích cực.
Từ cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, sử dụng tiếng dân tộc trong tuyên truyền đến việc ứng dụng mạng xã hội, nền tảng số để truyền tải thông tin, công tác tuyên truyền ở cơ sở ngày càng gần dân hơn, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân.

Tại xã Quảng Lập, việc triển khai làm đường giao thông nông thôn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cách làm gần dân, sát dân. Khi mở rộng đường giao thông, thay vì tuyên truyền theo hình thức hành chính đơn thuần, cán bộ địa phương đã trực tiếp xuống từng thôn, buôn để gặp gỡ, trao đổi với người dân.
Đội ngũ cán bộ cơ sở kiên trì vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đồng thời phối hợp với cán bộ là người dân tộc tại chỗ để giải thích bằng chính ngôn ngữ của đồng bào. Nhờ vậy, thông tin trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc làm đường đối với đời sống và phát triển kinh tế.
Từ sự đồng thuận, năm 2025, riêng tại hai thôn P’Roh Trong và K’Răng Gọ, người dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng để mở rộng, bê tông hóa khoảng 5km đường liên thôn và nội đồng.
Bên cạnh đó, công tác phổ biến thông tin tại vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng còn thích ứng mạnh mẽ với xu thế chuyển đổi số.
Nếu trước đây, thông tin chủ yếu được truyền tải qua các cuộc họp thôn, hệ thống loa phát thanh hay tuyên truyền miệng thì nay nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ để tăng hiệu quả tiếp cận thông tin cho người dân.
Nhiều tổ chức đoàn thể đã xây dựng các trang Facebook, nhóm Zalo cộng đồng để chia sẻ chủ trương, chính sách, thông tin sản xuất, y tế, giáo dục và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn, thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thông minh.
Tại xã Đam Rông 2, chị Rơ Ông Ka Biên – Bí thư Chi bộ thôn Liêng Hung là một trong những cán bộ cơ sở tích cực đưa công nghệ vào công tác tuyên truyền. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, chị trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin về kỹ thuật sản xuất, chăm sóc sức khỏe và chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Theo chị Ka Biên, khi người dân biết tự tìm kiếm thông tin, họ sẽ chủ động hơn trong sản xuất và đời sống thay vì chỉ nghe tuyên truyền tập trung như trước.
Gắn tuyên truyền với phát triển sinh kế
Điểm đáng chú ý trong đổi mới công tác tuyên truyền ở Lâm Đồng là gắn chặt với hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Tại xã Lạc Dương, Hội Cựu chiến binh là một trong những tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS. Với 258 hội viên, thời gian qua, Hội đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng rau, hoa trong nhà kính, từng bước nâng cao thu nhập. Từ các mô hình hiệu quả của cựu chiến binh Lơ Mu Ha Hang hay K’Long Ha Đinh, phong trào chuyển đổi sản xuất đang được lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.
Đến nay, xã Lạc Dương không còn hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền gắn với hỗ trợ sinh kế và thay đổi tư duy sản xuất trong vùng đồng bào DTTS.

Trong công tác tuyên truyền ở cơ sở, vai trò của già làng, trưởng thôn và người có uy tín tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Họ không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với người dân mà còn là những người trực tiếp tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.
Tại thôn Đam Pao, xã Phú Sơn, ông Kra Jan Nhang là người được bà con K’ho tin yêu, kính trọng. Dù tuổi đã cao, ông vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng cà phê hiệu quả, đồng thời tiên phong giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Theo ông Nhang, muốn bà con nghe theo thì trước hết người có uy tín phải làm gương. Từ cách nghĩ đó, ông thường xuyên vận động người dân đoàn kết, thay đổi tập quán sản xuất, giữ gìn văn hóa truyền thống và cùng nhau phát triển kinh tế.
Nhờ sự tuyên truyền, vận động của những người có uy tín như ông Kra Jan Nhang, nhiều hộ đồng bào K’ho ở Đam Pao đã biết liên kết sản xuất, phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với du lịch và nâng cao thu nhập.
Ông Bùi Huy Thành, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín chính là cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Có thể thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin ở vùng đồng bào DTTS tại Lâm Đồng đang chuyển mình theo hướng thực chất, gần dân và linh hoạt hơn.
Từ những con đường được mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân, những nhóm Zalo kết nối thông tin đến các mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, hoạt động tuyên truyền ở cơ sở đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tạo đồng thuận trong nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.