Xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại
Là tỉnh có tỉ trọng ngành nông nghiệp chiếm ưu thế, vì vậy các nông dân của tỉnh Lâm Đồng chủ động tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, đưa nông thôn mới phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao đã được chuyển giao cho nông dân các địa phương, trong đó có vùng đồng bào DTTS. Mỗi năm, hàng ngàn héc ta đất cho thu nhập thấp đã được nông dân chuyển sang nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, nhiều diện tích ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/ha/năm.
Hiện nay, nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được nông dân và doanh nghiệp Lâm Đồng triển khai trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, điều khiển ánh sáng nhiệt độ trong nhà kính, đánh giá sức khỏe cây trồng hay quản lý toàn bộ trang trại lớn bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét, ngoài tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất, còn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.
Hơn 10 năm sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Công ty Lang Biang là đơn vị tiên phong chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng. Với triết lý “chuyển đổi số hay là chết”, doanh nghiệp này đã nâng tầm giá trị nông sản địa phương, đưa sản xuất công nghiệp vào nông nghiệp, áp dụng Al trong truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng và bán hàng trực tuyến.
Phát triển nông thôn toàn diện
Lâm Đồng luôn xác định người dân là trung tâm, chủ thể và động lực, tham gia thực chất vào mọi giai đoạn của quá trình xây dựng nông thôn mới. Bước vào giai đoạn phát triển mới 2025-2030, Lâm Đồng sau sáp nhập đang đứng trước những vận hội mới, cơ hội mới để bứt phá. Đồng thời, cũng có những thách thức mới, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 92 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại. Đến năm 2035 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1%.
Để khuyến khích nông dân và các doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030, ngành Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã đề xuất đặt hàng với Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai nhiều nhóm giải pháp sau: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp số; xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh; xây dựng liên kết chuỗi giá trị, quản lý dữ liệu; tổ chức hội nghị, hội thảo và trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới thông minh…