Tổng thống Putin. Ảnh: RT

Theo tờ Daily Mail và RBC, họp báo thường niên cuối năm của Tổng thống Vladimir Putin thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 14-23/12 kể từ năm 2012. Tại sự kiện được truyền hình trực tiếp này, Tổng thống Nga thường nhận được hơn 500 câu hỏi từ các nhà báo trong lẫn ngoài nước. Cuộc họp báo kéo dài hơn 4h. 

Các nguồn tin nói với truyền thông Nga rằng việc chuẩn bị cho sự kiện này vẫn chưa bắt đầu. Một nguồn tin cho biết, khi đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc họp báo, Kremlin sẽ tính tới diễn biến của chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Trong trường họp họp báo thường niên bị hủy, người đứng đầu nước Nga sẽ có bài phát biểu trước Thượng viện Nga trước cuối năm. 

Trước đó, Tổng thống Putin đã hủy cuộc hỏi đáp hàng năm với dân thường Nga.