Mọt sách Mogu là dự án phát hành tranh truyện Ehon Nhật Bản tại Việt Nam. Dự án được chính thức thành lập từ năm 2017 với mục tiêu mang đến cho trẻ em Việt Nam những cuốn sách hay và lan tỏa văn hóa đọc thông qua những buổi đọc truyện đầy ý nghĩa của mình. 

Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập dự án, bà Lê Thị Thu Hiền - người đồng sáng lập dự án cùng với bà Katsu Megumi (người Nhật) khẳng định, Mọt sách Mogu ra đời chỉ với một mong muốn rất đơn giản, đó là trẻ em Việt Nam có được những cuốn sách hay để đọc. Bà Hiền tin rằng một đứa trẻ tốt sẽ là một người lớn tốt. Đứa trẻ ấy sẽ rất vui khi được tiếp cận với sách hay ở những năm đầu đời. 

"Những đứa trẻ được tiếp xúc với Ehon Nhật Bản hôm nay sẽ là những đối tác hiểu, yêu quý Nhật Bản trong tương lai", bà Hiền nói.

Lan tỏa văn hóa đọc thông qua những buổi đọc truyện đầy ý nghĩa.

Cho đến nay, Mọt sách Mogu đã dịch và phát hành 111 đầu tranh truyện Ehon Nhật Bản với trên 630,000 ấn bản. Gần 400 buổi đọc tranh truyện Ehon cho trẻ em đã diễn ra tại 12 tỉnh thành trên khắp cả nước. Dự án đã trao tặng hơn 41,000 cuốn tranh truyện cho trẻ em miền núi, con em chiến sĩ y tế tham gia chống dịch Covid-19, tặng tủ sách cho khoa Nhi các bệnh viện và tham gia xây dựng 2 thư viện cho trường học vùng cao.

Bà Katsu Megumi chia sẻ: "Trong cuốn sách Bắc Cầu – Kỷ niệm đọc sách thời thơ ấu, Hoàng Thái Hậu Michiko có nói rằng: Sách khi thì cho tôi cội rễ, lúc lại chắp cho tôi đôi cánh của trí tưởng tượng. Trong quá trình xuất bản cuốn sách, tôi được gặp bà Suemori Chieko, bạn thân của Hoàng Thái Hậu Michiko. Bà đã nói với tôi, đại ý: Ehon chắp cánh cho trí tưởng tượng của chúng ta. Nếu không có trí tưởng tượng đó, chúng ta không thể yêu thương con người hay mong muốn hòa bình.

Khi tới các bệnh viện, tôi được nghe các bà mẹ kể họ có nhiều cuốn tranh truyện của Mọt sách Mogu ở nhà và còn được nghe các bạn nhỏ nhận tranh truyện reo lên: Cháu rất thích Ehon! Khi đó tôi nhận thức rõ ràng rằng hoạt động của Mọt sách Mogu đã có sức lan tỏa thực thụ. Sức mạnh của tranh truyện Ehon là vô tận và vô cùng lớn lao. Cùng những người tin vào sức mạnh đó, 5 năm qua và cả sau này, chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước".

TS Vũ Dương Thúy Ngà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, người sáng lập chương trình Cùng bạn đọc sách chúc mừng Mogu về nhưng thành tựu đã đạt được. Bà cho biết: "Từ góc độ của người đã từng tham gia tham mưu xây dựng chính sách phát triển văn hóa đọc, thư viện ở Việt Nam và người triển khai chương trình Cùng bạn đọc sách nâng tầm trí tuệ Việt, tôi nhận thấy Mọt sách Mogu đã đóng góp một phần vào việc làm phong phú thêm các loại sách thiếu nhi, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đọc sách loại sách này ở Việt Nam. Nhìn một cách tổng quát, văn hóa đọc thiếu nhi đã và đang có sự thay đổi. Việc đọc của trẻ nhỏ được quan tâm ngày một nhiều hơn". 

Mọt sách Mogu đã bắt đầu từ năm 2014 bằng những buổi đọc tranh truyện Ehon miễn phí tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Những buổi đọc này đã tạo được niềm vui, sự háo hức và là cuộc hẹn quen thuộc dành cho các bạn nhỏ tại Hà Nội trong suốt thời gian này. Sự yêu thích của các em nhỏ cũng chính là là đông lực đầu tiên để hai người sáng lập là bà Lê Thị Thu Hiền và bà Katsu Megumi (người Nhật) ấp ủ kế hoạch tạo nên dự án Mọt Sách Mogu. 

Qua những hoạt động của mình, Mọt Sách Mogu mong muốn trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời tạo kết nối sâu sắc giữa cha mẹ và con cái thông qua tranh truyện Ehon, tạo dựng văn hóa đọc cho trẻ em Việt Nam từ khi còn nhỏ qua các hoạt động thay đổi nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội về tầm quan trọng của việc đọc sách với trẻ em.