Sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Lào Cai để thị sát, thăm hỏi người dân và kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Điểm đầu tiên ông đến là hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi gần 100 người tử vong và mất tích.

W-thu tuong.jpg
Thủ tướng lội xuống bùn lầy khu vực tìm kiếm nạn nhân ở Làng Nủ
W-thu tuong1.jpg
Thủ tướng thăm hỏi các nạn nhân may mắn sống sót trong trận lũ quét Làng Nủ.
W-ct hội pn.jpeg
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tới thăm hỏi động viên người dân tại Làng Nủ chịu ảnh hưởng sau trận lũ quét.
W-hội pv.jpeg

Nước từ khu vực thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

W-flycam hiẹn trường.jpeg
Điều động flycam bay kiểm tra tình hình hiện trường và nước trên thượng nguồn.

Thời tiết nắng rất to. Các lực lượng tìm kiếm vừa làm việc vừa phải nghỉ ngơi để tránh kiệt sức.

W-nắng to.jpeg
W-nắng to 1.jpeg
Chú chó nghiệp vụ được cho uống nước và nghỉ ngơi nhằm đảm bảo sức khỏe cho quá trình tìm kiếm kéo dài.
W-may bom 3.jpeg
Chiều nay, lực lượng tìm kiếm được chia thành 2 nhánh. Một nhánh tiến xuống hạ lưu và một nhánh ngược trở về thượng nguồn, nơi phát hiện những thi thể đầu tiên.
W-may bom 4.jpeg
Khu vực tìm kiếm kéo dài 6km
W-may bom.jpeg

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm khu vực đầu làng, điểm đầu của lũ quét. Tại đây, chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi.

W-1chó nghiệp vụ 5 (1).jpeg
W-cho 3.jpeg
Mở rộng tìm kiếm xuống khu vực hạ lưu

13h30, công tác tìm kiếm tiếp tục.

tìm kiếm 5.jpeg
Công tác tìm kiếm được triển khai ở khu vực cách điểm sạt 1km

Lực lượng tìm kiếm của sư đoàn 316 nghỉ trưa, 13h30 sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân.

W-xác người 3.jpeg
W-xác người 4.jpeg
Những ngôi nhà may mắn còn sót lại sau trận lũ quét

5 chó nghiệp vụ được đưa vào tìm kiếm nạn nhân trên khu vực thượng nguồn và các khu vực khó đi lại. 

W-thi thể1.jpeg
Đến 10h hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thêm được 8 thi thể.
W-quan tài 1 Lớn.jpeg
Quan tài liên tục được vận chuyển từ điểm nhà văn hoá lên nơi bàn giao thi thể
W-người dân.jpeg
Nhiều người tập trung tại điểm bàn giao thi thể nạn nhân
w xac nguoi 1 1545.jpeg
Người dân dùng thanh tre, khênh áo quan về nơi chôn cất.

Họ hàng dìu bà Hoàng Thị Oanh vào điểm bàn giao thi thể để nhận mặt người thân. Chồng bà chăn nuôi cá trong khu vực thượng nguồn con suối chảy qua Làng Nủ. Lũ quét đổ về, chồng bà Oanh gặp nạn. Những ngày qua, hôm nào bà cũng có mặt tại hiện trường đi từ nơi tìm kiếm đến điểm bàn giao để nghe tin.

Sáng 12/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã đến hiện trường vụ lũ quét tại Làng Nủ, tỉnh Lào Cai, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Lào Cai tập trung cao độ trong việc khắc phục hậu quả bão số 3, tình trạng mưa lũ, sạt lở đất. Ưu tiên hàng đầu là kiên trì tìm kiếm những người mất tích, chăm sóc cho các nạn nhân bị thương, kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho mọi người, mọi nhà để đảm bảo đời sống cho nhân dân".

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng phải tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thiệt mạng và bị thương, bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước sạch cho người dân, "không để bất cứ ai phải thiếu ăn, thiếu mặc". Ông yêu cầu huy động lực lượng sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo phương tiện, hậu cần cho các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bão lũ.

W-trần cẩm tú.jpeg
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm, cứu nạn.
W-tìm kiếm 3.jpeg
Hôm nay khu vực Làng Nủ không mưa, công tác tìm kiếm được đẩy xa dần điểm bị lũ quét

Từ sáng sớm, công tác tìm kiếm được triển khai tại Làng Nủ.

Khi nghe tin nước lũ gây sạt ở nhiều điểm ở Lào Cai, bà Nong Thị Hến gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được. Bất an, bà lên xe về nhà thì được hay tin cả thôn gặp nạn. 

Ngồi tựa vào quan tài, bà Hến nói: "Hai vợ chồng con tôi ở thôn, đã tìm thấy và chôn cất thi thể con rể. Con gái tôi đến nay vẫn chưa biết ở đâu. Gia đình có 4 người gặp nạn, 3 người chưa tìm thấy".

W-làng nủ 1.jpeg
Bà Nong Thị Hến khóc thương khi chưa tìm thấy con gái.

Gia đình con gái bà Lý Thị Hồng (1982) có 7 người thì 5 người thiệt mạng. Con gái, con rể và cháu của bà đều mất trong vụ lũ quét Làng Nủ.

W-bà hồng.jpeg
Bà  Lý Thị Hồng đau đớn vì mất con, cháu.

Bà Hồng không khỏi bàng hoàng và tuyệt vọng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ. "Nhà tôi ở ngoài kia, mất hết liên lạc, không biết gì, ở đó cũng lụt nặng. Mãi tới chiều hôm đó có người vào báo tin mới biết là nhà con gặp nạn. Tôi đau thắt ruột gan, không thể tin vào hiện thực," bà nghẹn ngào nói trong nước mắt khi chờ đợi tìm kiếm con cháu giữa đau thương.

Thảm kịch của gia đình bà Hồng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bi thương mà đợt lũ quét này đã để lại, gây ra tổn thất nặng nề cho người dân vùng núi.

Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng, tỉnh Lào Cai đã ghi nhận thiệt hại lớn trên diện rộng. Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, tình hình lũ lụt đã ảnh hưởng tới 6 huyện và thành phố trong toàn tỉnh, gây ra tổn thất nặng nề cả về con người và tài sản.

Cụ thể, đã có 234 người gặp nạn do mưa lũ, trong đó, 88 người đã thiệt mạng, 85 người hiện vẫn đang mất tích, và 70 người khác bị thương, bao gồm 10 trường hợp bị thương nặng.

Về lĩnh vực nông nghiệp, khoảng 2.800 ha đất nông nghiệp đã bị ngập úng và hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Tổng cộng 7.500 hộ gia đình chịu tác động, trong đó một nửa bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế tại Lào Cai do đợt mưa lũ này gây ra vào khoảng 3.000 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

1000x730.jpeg

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo VIETNAMNET. Ghi rõ ủng hộ Hỗ trợ sau bão Yagi

1. Số tài khoản: 8690666888

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

2. Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

3. Số tài khoản: 114000161718. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

4. Hoặc trực tiếp Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.