Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.
Một trong những điểm nhấn của tỉnh Lạng Sơn là Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào vận hành từ tháng 11/2020. Sau gần 5 năm hoạt động, trang đã trở thành kênh cung cấp thông tin pháp luật chính thống cho người dân trên địa bàn.
Nội dung trên trang được cập nhật thường xuyên với các văn bản pháp luật mới, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, tình huống pháp lý thực tế và chuyên mục hỏi - đáp pháp luật. Bình quân mỗi năm, trang đăng tải gần 250 tin, bài với lượng truy cập khoảng 2.000 lượt mỗi tháng.
Theo ông Dương Công Luyện, Trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, việc đổi mới phương thức tuyên truyền đã giúp thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân.
“Các nền tảng số giúp nội dung pháp luật được truyền tải linh hoạt, nhanh chóng, phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân hiện nay. Người dân có thể tra cứu quy định pháp luật mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại thông minh”, ông Luyện cho biết.

Không chỉ giúp lan tỏa thông tin nhanh hơn, môi trường số còn tạo sự tương tác hai chiều giữa cơ quan chức năng và người dân. Nhiều thắc mắc pháp luật được giải đáp kịp thời thông qua các kênh trực tuyến, giúp người dân chủ động hơn trong tìm hiểu và chấp hành pháp luật.
Cùng với ngành tư pháp, nhiều cơ quan, đơn vị tại Lạng Sơn cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội. Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ hay Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên đăng tải video, hình ảnh, câu chuyện thực tế liên quan đến an toàn giao thông, phòng chống lừa đảo trên mạng, phòng chống tội phạm hay kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh còn triển khai hình thức gửi tin nhắn SMS để tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến người dân. Sở Tư pháp duy trì các nhóm Zalo dành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nhằm kịp thời chia sẻ tài liệu, định hướng nội dung tuyên truyền.
Nhờ những cách làm linh hoạt, đến nay toàn tỉnh đã đăng tải hơn 18.700 tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật trên môi trường mạng. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm nghèo thông tin, giúp người dân vùng nông thôn, miền núi tiếp cận nguồn thông tin chính thống thuận lợi hơn.
Có thể nói, việc đẩy mạnh truyền thông pháp luật trên nền tảng số không chỉ giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật mà còn từng bước hình thành thói quen chủ động tiếp cận thông tin chính thống trong cộng đồng. Qua đó, khoảng cách thông tin giữa khu vực trung tâm và vùng sâu, vùng xa tiếp tục được thu hẹp, tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng xã hội số và công dân số trong giai đoạn hiện nay.