{keywords}
Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cuộc gặp sẽ diễn ra giữa lúc Washington và Bắc Kinh đang tranh cãi về một loạt vấn đề, từ nguồn gốc đại dịch Covid-19 tới Trung Quốc mở rộng kho hạt nhân. Các quan chức Mỹ tin rằng việc bàn bạc trực tiếp với ông Tập Cận Bình là cách tốt nhất để ngăn mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đi vào vòng xoáy xung đột.

Cuộc gặp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo đã được cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì nhất trí trên nguyên tắc trong các cuộc hội đàm tại Jurich, Thụy Sĩ hồi tháng trước.

Hãng CNBC dẫn hai nguồn tin nắm được vấn đề cho biết, Chủ tịch Trung Quốc có thể mời Tổng thống Mỹ tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tuy nhiên, Nhà Trắng và Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Lần cuối cùng ông Biden và Tập Cận Bình nói chuyện với nhau là vào ngày 9/9. Theo một quan chức Mỹ cấp cao, cuộc trò chuyện dài 90 phút, tập trung vào các vấn đề kinh tế, thay đổi khí hậu và Covid-19.

Giới chức Mỹ từng muốn Tổng thống Biden gặp ông Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome, Italia cách đây hai tuần. Song, Chủ tịch Trung Quốc không ra nước ngoài kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây 21 tháng.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Mỹ - Trung bất ngờ công bố thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

Mỹ - Trung bất ngờ công bố thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

Mỹ và Trung Quốc, hai nước phát thải CO2 lớn nhất thế giới, bất ngờ công bố kế hoạch hợp tác chống biến đổi khí hậu, kể cả cắt giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ rừng và từ bỏ dần việc dùng than đá.