Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính đòi hỏi các địa phương phải rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và chưa đạt để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sau sáp nhập có 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 55/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. 

W-anh bai loa cai khong gian doan.jpg
 Hướng dẫn các tổ công nghệ số cộng đồng và người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Quyết tâm duy trì và nâng cao những tiêu chí đã đạt để thành quả của xây dựng nông thôn mới là động lực cho sự phát triển bền vững, các xã trong tỉnh đã đổi mới phương pháp tiếp cận. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt chỉ đạo, định hướng từ cấp trên, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí phù hợp với tình hình địa phương. 

Tại xã Trấn Yên, trên cơ sở sáp nhập 5 xã và 1 thị trấn, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại văn minh gắn với mục tiêu xây dựng mô hình xã “xã hội chủ nghĩa” giai đoạn tới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể cơ sở, sau hơn 3 tháng sáp nhập, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Các phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa được nhân dân các thôn tích cực hưởng ứng, góp phần giữ vững tiêu chí môi trường.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên cho biết, Hội đã triển khai đến các chi hội để tuyên truyền, vận động cũng như nâng cao chất lượng tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hội viên nông dân rất phấn khởi và đang tập trung phát triển kinh tế, mở rộng diện tích các cây trồng chủ lực cũng như thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. 

Tại xã Đông Cuông, không để gián đoạn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chính quyền đã tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với mục tiêu sớm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao đúng lộ trình.

Theo đó, xã rà soát, bổ sung quy hoạch và phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách thôn; đồng thời huy động sự vào cuộc của người dân trong thực hiện chương trình. Kết quả là đến nay, các tiêu chí nông thôn mới được giữ vững, một số tiêu chí nâng cao đang được triển khai.

Còn xã Sơn Lương - địa phương có hơn 90% là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn 19%, để cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, Đảng bộ xã đã xác định 3 khâu đột phá. Đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc địa phương để phát triển du lịch cộng đồng.

Xác định hoàn thiện hạ tầng giao thông là đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, xã Sơn Lương đã huy động các nguồn xã hội hóa trên 11 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 34,5ha đất và 15 nghìn ngày công lao động để bê tông hóa gần 47km đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong xã phát huy thế mạnh của địa phương, đầu tư phát triển cây chè shan tuyết để nâng cao thu nhập.