Những năm gần đây, thôn Phú Minh được nhắc đến như một điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh. Từ một vùng đất manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, người dân đã đồng thuận thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất và phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ.
Ban đầu, thôn có 1.687 thửa ruộng với tổng diện tích 65ha, sau chuyển đổi chỉ còn 116 thửa giảm 1.571 thửa so với trước. Cùng với đó, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được quy hoạch đồng bộ, thuận tiện cho cơ giới hóa, tưới tiêu và vận chuyển nông sản.

Từ nền tảng ấy, Phú Minh mạnh dạn chuyển đổi 15ha sang sản xuất hữu cơ, hình thành thương hiệu “Gạo hữu cơ Phú Minh” được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng. Mô hình lúa – cá – niễng trên diện tích 3ha cũng đang cho kết quả tích cực, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Hiện năng suất lúa của thôn Phú Minh đạt trung bình 60 tạ/ha, sản phẩm được truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, an toàn.
Đời sống kinh tế khấm khá, người dân trong thôn càng thêm tin tưởng và chung sức xây dựng quê hương. Năm 2020, Phú Minh được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ba năm sau, thôn được chọn thí điểm xây dựng “thôn thông minh” mô hình tiên phong gắn chuyển đổi số với đời sống cộng đồng nông thôn.
Ngay khi phong trào được phát động, người dân Phú Minh đã tự nguyện đóng góp gần 500 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động. Từ nguồn lực ấy, thôn đầu tư nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng thư viện cộng đồng, trang bị máy tính, hệ thống wifi, loa truyền thanh thông minh, camera giám sát an ninh và gắn mã QR tại các tuyến đường, vùng sản xuất.
Một trong những điểm sáng nổi bật là hệ thống truyền thanh thông minh. Trưởng thôn có thể phát thông báo trực tiếp từ điện thoại; các văn bản hành chính được hệ thống chuyển đổi thành giọng nói tự động bằng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo chính xác và thân thiện.

Ông Hoàng Xuân Cảnh, Trưởng thôn Phú Minh cho biết, trước đây muốn thông báo việc gì, ông đều phải đến nhà văn hóa, gõ kẻng. Ngày nay chỉ cần điện thoại kết nối Internet là mọi người dân đều nhận được thông tin tức thì. Công việc của thôn vì thế cũng nhanh gọn, hiệu quả hơn rất nhiều.
Cùng với đó, hàng chục camera được lắp đặt tại các vùng sản xuất hữu cơ giúp kiểm soát quy trình canh tác, phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm an ninh. Mã QR tại các khu vực sản xuất giúp truy xuất nguồn gốc, nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Người dân Phú Minh cũng dần làm quen với các dịch vụ số như thanh toán trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, đăng ký dịch vụ công qua mạng. Mọi giao dịch trở nên thuận tiện, tiết kiệm thời gian, thể hiện rõ tinh thần “nông thôn số - công dân số”.
Phú Minh hôm nay là bức tranh sinh động về một vùng quê mới – nơi kinh tế phát triển, hạ tầng hiện đại, văn hóa truyền thống được gìn giữ, môi trường sống trong lành.