Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở lồng ghép công tác này với các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho các cấp lãnh đạo về giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lào Cai đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn bộ máy. Việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và tăng cường hợp tác quốc tế đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, đợt cao điểm tấn công tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để chủ động phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn.
Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các thủ đoạn lừa đảo lao động "việc nhẹ lương cao" để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi. Tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an, Biên phòng bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản để nắm chắc tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm. Các hòm thư tố giác và đường dây nóng được duy trì để nhân dân kịp thời cung cấp thông tin.
Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 07 nạn nhân trở về từ các lối mở biên giới và khởi tố 08 vụ án với 06 bị can, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu.
Một điểm nhấn quan trọng là công tác phối hợp quốc tế. Thông qua cơ chế hợp tác với Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hai bên duy trì đường dây nóng 24/24h và tổ chức tuần tra liên hợp dọc tuyến biên giới dài hơn 182 km. Sự phối hợp này giúp xử lý nhanh các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã và trao trả nạn nhân theo đúng quy trình pháp lý. Ngoài ra, tỉnh còn hợp tác với các tổ chức quốc tế như IOM, UNODC để đào tạo cán bộ và hỗ trợ nạn nhân.
Song song đó, công tác phòng ngừa cũng được lồng ghép vào các đề án giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các buổi truyền thông tại bản làng với sự tham gia của người có uy tín đã tạo nên cam kết "3 không": không tiếp tay, không im lặng, không làm ngơ. Đặc biệt, mô hình "Nhà nhân ái" và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề đã giúp nạn nhân tái hòa nhập bền vững, nhiều người đã trở thành tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.
Bước sang năm 2026, Lào Cai xác định phương châm hành động: “Phòng ngừa chủ động, xử lý kiên quyết, quản trị linh hoạt, phối hợp đồng bộ”. Trọng tâm là đẩy mạnh phòng ngừa xã hội thực chất, chuyển dần từ truyền thông truyền thống sang các nền tảng số và mạng xã hội để tiếp cận nhóm cư dân trẻ - đối tượng dễ bị tổn thương trên không gian mạng.
Tỉnh sẽ siết chặt quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sớm hoàn thiện phần mềm quản lý tập trung các đối tượng có nguy cơ, kết nối trực tiếp từ cấp xã đến tỉnh. Việc ưu tiên nguồn lực cho lực lượng chuyên trách, đặc biệt là công an xã chính quy, sẽ đi đôi với việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nhận diện sớm các biểu hiện tội phạm như tín dụng đen hay lừa đảo xuyên biên giới.
Trên bình diện đối ngoại, Lào Cai dự kiến mở rộng hợp tác đến cấp huyện, xã biên giới với phía bạn Trung Quốc. Mục tiêu là thiết lập vững chắc "hành lang pháp lý - hành lang nhân đạo - hành lang an ninh" xuyên suốt. Việc triển khai hiệu quả các cơ chế chia sẻ dữ liệu và tương trợ tư pháp sẽ là đòn bẩy để công tác phòng, chống mua bán người và tội phạm hình sự có yếu tố nước ngoài đạt hiệu quả cao hơn, giữ vững bình yên cho nhân dân vùng biên cương.