Tại Lào Cai, cuộc cách mạng nông nghiệp số đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc thuần túy tăng năng suất sang làm chủ dữ liệu để dự báo thị trường. Việc đẩy mạnh các mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và công nghệ cao không chỉ nhằm mục đích sản xuất sạch mà quan trọng hơn là tạo ra một "hệ sinh thái dữ liệu" minh bạch, giúp nông dân và doanh nghiệp chủ động hoàn toàn trước những biến động cung - cầu.

W-anh tin 4 ok.jpg
Lào Cai tiên phong ứng dụng các nền tảng GIS, IoT và Blockchain vào quản lý đất đai, truy xuất nguồn gốc và giám sát môi trường.

Điểm đột phá của địa phương nằm ở việc ứng dụng công nghệ để kiểm soát chặt chẽ chuỗi giá trị. Hiện nay, với hơn 2.100 ha chè hữu cơ được giám sát bằng công nghệ vệ tinh GPS và 1.100 ha chuối được cấp mã số vùng trồng, ngành nông nghiệp Lào Cai đã có thể dự báo chính xác sản lượng thu hoạch theo từng thời điểm.

Việc số hóa này cho phép các cơ quan quản lý và doanh nghiệp "nhìn thấy" trước nguồn cung hàng tháng, từ đó điều tiết lượng hàng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc hoặc cung ứng cho hệ thống siêu thị nội địa, tránh hoàn toàn tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu hay kịch bản "được mùa, mất giá".

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 104 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia truy xuất nguồn gốc điện tử với hơn 320 dòng sản phẩm nông sản được gắn mã QR, công khai thông tin về vùng trồng, sản lượng, chất lượng và thị trường tiêu thụ. Gần 96% sản phẩm OCOP của Lào Cai đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, góp phần hình thành nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ phân tích, dự báo nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, Lào Cai đầu tư hệ thống quan trắc và dự báo phục vụ sản xuất nông nghiệp với hơn 60 trạm đo mưa tự động, 3 trạm dự báo thời tiết chuyên ngành, cho độ chính xác dự báo đạt 80–90%. Trên 520 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, IoT được triển khai để thu thập dữ liệu sinh trưởng, thời tiết, giúp cơ quan chuyên môn và người dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn đã hình thành rõ nét với 147.571 ha quế, 25.745 ha cây ăn quả và 16.127 ha chè, mang lại giá trị kinh tế cao, đạt bình quân 82 triệu đồng/ha.

Với sự hỗ trợ từ thiết bị bay không người lái (drone) và hệ thống định danh sản phẩm qua mã QR, Lào Cai đang hoàn thiện bản đồ nông nghiệp số, chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp" dựa trên sức mạnh của thông tin và dự báo thị trường bền vững.

Cùng với việc triển khai các mô hình canh tác mới, Lào Cai tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tài liệu kỹ thuật và chính sách, từng bước thay đổi thói quen canh tác theo hướng bền vững.