Luật này sẽ áp dụng “đối với việc mua các dịch vụ vệ tinh thương mại của một số quốc gia nước ngoài, như vệ tinh và các phương tiện phóng”, thông báo của Lầu Năm Góc đăng tải trên website hôm 30/5 cho biết.

{keywords}
 

Nga sẽ được đưa vào danh sách “các quốc gia nước ngoài bị áp dụng”, ngoài ra còn có Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria. Thông báo này còn đưa ra lệnh cấm đối với việc mua các sản phẩm Trung Quốc được coi là “đạn dược”.

Hiện Mỹ đang phụ thuộc vào các tên lửa Soyuz của Nga để đưa người vào vũ trụ. Washington đã hợp tác với công ty hàng không vũ trụ SpaceX và Boeing để phát triển phương tiện phóng của riêng mình, nhưng các dự án này đang bị chậm tiến độ, và các phương tiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nga, Roscosmos, đã lên án quyết định này của Mỹ trong một tuyên bố hôm 30/5, gọi động thái này là một ví dụ rõ ràng của việc “cạnh tranh không công bằng”. 

Anh Thư