“Vụ việc xảy ra vào hôm 8/2 gần biên giới ở quận Stolin. Lực lượng biên phòng Belarus đã phát hiện một máy bay không người lái đang hướng từ phía Ukraine đến lãnh thổ Belarus. Một cuộc tuần tra biên giới với việc sử dụng súng điện tử đã ngăn chặn chuyến bay tiếp theo của một máy bay không người lái khác của Ukraine”, Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus thông báo hôm 9/2.

Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus cũng cho biết thêm, nội dung thẻ nhớ xác nhận UAV này được sử dụng để tiến hành trinh sát và quay phim các phương tiện kỹ thuật bảo vệ biên giới trên lãnh thổ Belarus.

Theo nhà chức trách Belarus, năm ngoái các vụ việc tương tự cũng được ghi nhận vào ngày 1/12, ngày 2/11 và ngày 16/11.

Minsk tuyên bố đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Ukraine.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus, Viktor Gulevich cho biết Minsk lo ngại nhất về vấn đề biên giới với Ukraine.