“Tôi đang nói với tâm trạng giả định rằng Prigozhin hoặc một phần của nhóm Wagner đến Belarus. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tăng cường hơn nữa an ninh ở biên giới phía đông và tôi không chỉ nói về Lithuania, mà chắc chắn là về toàn bộ NATO”, ông Nauseda nói với các phóng viên của cổng thông tin LRT.

Ông nhấn mạnh, việc củng cố sườn đông đặc biệt quan trọng trước Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức vào ngày 11-12/7 tại Lithuania.

Ảnh: RIA Novosti

Trung Quốc lên tiếng tình hình ở Nga

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các sự kiện diễn ra ở Nga liên quan đến nhóm Wagner vào ngày 24/6 là công việc nội bộ của nước này, với tư cách là một quốc gia láng giềng thân thiện, Bắc Kinh ủng hộ Moscow trong việc bảo vệ sự ổn định của đất nước.

“Đó là công việc nội bộ của Nga. Là một quốc gia láng giềng thân thiện, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, Trung Quốc hỗ trợ Nga bảo vệ sự ổn định quốc gia đạt được sự phát triển và thịnh vượng”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 25/6.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa Moscow và Bắc Kinh là “có tính chất bí mật”.

“Các bên đánh giá cao tình trạng hiện tại của quan hệ Nga-Trung, khẳng định sẵn sàng hợp tác để củng cố quan hệ một cách nhất quán”, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

>> Đọc tin quân sự thế giới trên báo VietNamNet