Tờ El Pais hôm 5/6 cho biết, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển một lô vũ khí tới Ukraine. Dự kiến, khoảng 40 chiếc xe tăng Leopard 2A4 cùng nhiều tên lửa phòng không Aspide sẽ được gửi đi trong đợt này. 

“Chính phủ Tây ban Nha đã đưa ra lời đề nghị huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng số xe tăng trên. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Tây Ban Nha”, một quan chức quân sự giấu tên nói. 

Theo hãng tin RT, Đại sứ Ukraine tại Tây Ban Nha Sergey Pohoreltsev vào cuối tuần trước đã lên tiếng về quyết định gửi vũ khí hạng nặng của chính quyền Madrid. 

“Chúng tôi rất vui mừng, nhưng chưa thể nói rằng bản thân đã cảm thấy mãn nguyện. Tôi kêu gọi chính quyền Madrid hãy chuyển giao các loại tên lửa chống hạm và phòng không, lựu pháo sử dụng cỡ đạn 155mm cùng với các loại cối 120mm. Tôi khẳng định lại rằng, Ukraine không đòi hỏi bất kỳ thứ gì mà Tây Ban Nha không thể chuyển giao”, ông Pohoreltsev khi đó nói.

Xe tăng Leopard 2

Leopard 2 ‘báo hoa’ là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba được Tây Đức thiết kế và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1979. Xe dài 9,67m (tính cả nòng pháo), rộng 3,7m, cao 2,48m và nặng khoảng 55,1 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 4 người, gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và liên lạc viên.

Xe tăng Leopard 2A4. Ảnh: Army Recognition

Leopard 2 được lắp động cơ diesel MTU MB 873 Ka501 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 72 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 550km.

Leopard 2 được trang bị pháo nòng trơn Rheinmetall L/55 cỡ nòng 120mm cùng hai súng máy MG3A1 sử dụng loại đạn 7,62 x 51mm NATO. Một số chuyên gia quân sự nhận định, đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS-T) khi được bắn từ pháo Rheinmetall L/55 của Leopard 2 có thể xuyên thủng giáp mặt trước xe tăng T-62 ở khoảng cách hơn 4km.

Tên lửa phòng không Aspide

Theo trang tin RT, lô tên lửa phòng không đợt này được Tây Ban Nha chuyển cho Ukraine thuộc phiên bản đất đối không Aspide 2000, do tập đoàn sản xuất tên lửa MBDA của Italia sản xuất.

Tên lửa phòng không Aspide 2000. Ảnh: army-technology.com

Aspide 2000 có trọng lượng 240kg, trong đó phần đầu đạn nặng 35kg; dài 3,72m; đường kính thân tên lửa là 234mm. Tốc độ tối đa khi bay của Apside có thể đạt Mach 4, tức hơn 1.370 km/h, và tầm bắn hiệu quả đạt 25km. 

Trang Army Technology cho biết, mỗi bệ phóng Aspide 2000 đều đi kèm một hệ thống radar RAC-3D. Loại radar này đủ khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu trên không ở khoảng cách 60km.

Anten của hệ thống radar RAC-3D. Ảnh: Wikipedia

Tuấn Trần