Ngày 31/7, Samsung Electronics công bố lợi nhuận hoạt động quý II vượt kỳ vọng, tăng 1.458,2%, đạt 10,44 nghìn tỷ won. Trong đó, nhu cầu mạnh mẽ về bộ nhớ băng thông cao (HBM) cũng như bộ nhớ thông thường, chẳng hạn như DRAM, do làn sóng đầu tư vào AI là các động lực chính.

Gã khổng lồ Hàn Quốc kỳ vọng trong nửa cuối năm, nhu cầu AI máy chủ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao với các sản phẩm như bộ nhớ băng thông cao (HBM), DRAM, và ổ đĩa thể rắn SDD.

108001810 1720144135479 gettyimages 2128592390 cros notitle240228_np7xJ.jpeg
Samsung ghi nhận kết quả kinh doanh quý II tăng mạnh nhờ vào nhu cầu chip nhớ AI. Ảnh: CNBC

Công ty cho biết thêm rằng việc mở rộng năng lực để đáp ứng nhu cầu về HBM và DRAM máy chủ có thể hạn chế thêm nguồn cung chip nhớ thông thường.

Cũng tại buổi công bố kết quả kinh doanh, Samsung chia sẻ về kế hoạch giải quyết nhu cầu chip AI với việc mở rộng sản xuất HBM-3E, sản phẩm bộ nhớ AI mới nhất của hãng.

Kết quả kinh doanh nhảy vọt đem lại niềm vui cho các cổ đông của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Đại diện công ty cho biết sẽ chia cổ tức tiền mặt 361 won với mỗi cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

“Theo chính sách cổ tức hiện tại của chúng tôi, tổng số tiền phân phối mỗi quý lên tới khoảng 2,45 nghìn tỷ won, sẽ được thanh toán vào cuối tháng 8 này”, trích thông báo của Samsung.

Cổ phiếu Samsung tăng tới 1,35% vào sáng thứ Tư (31/7).

(Theo CNBC)